Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ bốn em học sinh đuối nước ở Phú Yên

25/05/2017 10:02 GMT+7

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của học sinh cuối cùng trong vụ bốn em học sinh đuối nước ở Phú Yên.

Lúc 5 giờ 30 phút ngày 25.5, lực lượng cứu hộ và người dân huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã tìm thấy thi thể em Phạm Xuân Luật (học sinh lớp 6A1 ở Trường THCS thị trấn Củng Sơn, H.Sơn Hòa), cách nơi em bị đuối nước khoảng 1 km về phía hạ lưu, thuộc khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn (H.Sơn Hòa).

tin liên quan

4 học sinh đuối nước trên sông Ba
Bảy học sinh ra sông Ba đoạn qua thị trấn Củng Sơn, H.Sơn Hòa (Phú Yên) tắm thì có 4 em bị đuối nước. Thi thể 3 em đã được tìm thấy vào chiều nay 24.5.
Trước đó, chiều 24.5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ba em học sinh cùng học lớp 6A1, đó là Trương Sỹ Lâm, Cao Triệu Nguyên và Đoàn Anh Quân. Do không học nên 7 học sinh cùng lớp 6A1 rủ nhau ra sông Ba đoạn qua thị trấn Củng Sơn để tắm thì xảy ra tai nạn 4 học sinh bị đuối nước, tử vong.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm những học sinh này tắm sông cũng là thời điểm Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ vận hành 2 tổ máy phát điện nên nước sông Ba dâng cao, khiến các em không kịp bơi vào bờ.
* Tối 24.5, anh Nguyễn Văn Khai (28 tuổi, ở khu phố Đông Hoà, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, Phú Yên) đi châm cá điện trên sông Ba đoạn qua thị trấn Củng Sơn thì bị giật điện, tử vong. Lực lượng chức năng đã vớt thi thể anh Khai, bàn giao cho gia đình mai táng.
Sáng nay 25.5, đoàn công tác Bộ Công Thương đã vào tỉnh Phú Yên để nắm tình hình tại hiện trường, kiểm tra công tác vận hành của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, ngày 24.5, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã vận hành phát điện. Lúc 7 giờ 6 phút (24.5), nhà máy phát điện một tổ máy với lưu lượng 120 m3/giây, đến 8 giờ 9 phút cùng ngày tiếp tục phát tổ máy thứ hai với lưu lượng 120 m3/giây. Tổng lưu lượng nước khi phát hai tổ máy là 240 m3/giây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.