Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích ở Phú Yên

05/11/2016 15:20 GMT+7

Người dân tìm thấy thi thể của ngư dân Nguyễn Văn Thảo tại bờ biển TP.Tuy Hòa (Phú Yên) sau 3 ngày mất tích khi tàu cá bị sóng đánh chìm trên sông Ba.

Sáng 5.11, lực lượng chức năng và người dân phát hiện thi thể của anh Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, ở 43B/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

Anh Thảo là một trong bốn ngư dân trên tàu cá PY-90151 do ông Trần Văn Tâm (49 tuổi, ở tổ 37 khu phố Lê Duẩn, phường 6). Hiện cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình anh Thảo để chốn cất.

Cơ quan chức năng đang bàn giao thi thể của ngư dân Nguyễn Văn Thảo cho gia đình Ảnh: Đức Huy

Trước đó, chiều 3.11, ông Tâm cùng 3 ngư dân di chuyển tàu cá PY-90151 đang neo đậu từ đường Bạch Đằng (phường 6) sang cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông (TP.Tuy Hòa).

Tuy nhiên, tàu cá này ra giữa sông Ba thì bị chìm. Sau 10 giờ lên đênh trên biển, khuya 3.11, ông Tâm cùng với con trai là Trần Công Nhật (26 tuổi, ở tổ 37, khu phố Lê Duẩn) và anh Võ Tấn Sang (20 tuổi, ở 45/15 Trần Hưng Đạo) được sóng đưa vào bờ kè đá ở phường 6.

Cả ba ngư dân này thoát chết nhờ bám vía được nào nắp hầm cá rơi ra khỏi tàu và cây tre trôi trên sông Ba.

Ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đến chia buồn, thăm hỏi và động viên gia đình anh Thảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.