Tìm thấy thi thể thanh niên bị mất tích khi cứu người nhảy cầu tự tử

13/02/2016 13:54 GMT+7

Rạng sáng 13.2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hải, người bị mất tích khi tham gia cứu nạn nhân nhảy cầu tự tử trên sông Lèn .

Rạng sáng 13.2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hải, người bị mất tích khi tham gia cứu nạn nhân nhảy cầu tự tử trên sông Lèn.

Thi thể thanh niên cứu người nhảy cầu tự tử được phát hiện vào rạng sáng 13.2 - Ảnh: Ái ChâuThi thể thanh niên cứu người nhảy cầu tự tử được phát hiện vào rạng sáng 13.2 - Ảnh: Ái Châu

Thi thể anh Nguyễn Văn Hải (22 tuổi, ngụ tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đang trôi dạt cách chân cầu Đò Lèn gần 1 km về phía hạ lưu.

Trước đó, vào chiều và đêm 12.2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Hương A. (29 tuổi) và anh Nguyễn Trung Dũng (22 tuổi, đều ngụ tại thị trấn Hà Trung), chị Lê Thị T. (23 tuổi, ngụ tại xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời bàn giao thi thể 4 nạn nhân cho các gia đình đưa về quê tổ chức mai táng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào tối 11.2, chị Lê Thị T. chạy xe máy ra giữa cầu Đò Lèn (giáp ranh giữa 2 huyện Hà Trung và Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), bỏ lại xe trên cầu rồi lao mình xuống sông tự tử.

Trong khi các lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân T., thì vào trưa 12.2, người dân lại phát hiện chị Nguyễn Thị Hương A. chạy bộ ra giữa cầu Đò Lèn, lao mình xuống sông Lèn tự tử. Phát hiện vụ việc, các anh Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Trung Dũng đã chạy theo, nhảy xuống sông cứu vớt chị A. Tuy nhiên, do nước sâu, lại chảy xiết, khiến cả 3 người bị mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.