Tìm thấy thi thể thuyền trưởng Thành Hưng 08 sau 4 ngày mất tích

Phạm Anh
Phạm Anh
10/11/2020 15:48 GMT+7

Hơn 4 ngày tàu hàng Thành Hưng 08 bị phá nước chìm trên vùng biển Quảng Nam, thuyền trưởng mất tích, nay thi thể bị trôi dạt vào bãi tắm Khe Hai, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Sáng 10.11, tin từ Đồn biên phòng Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị cùng ngành chức năng bàn giao thi thể thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08 bị nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Nam vào ngày 6.11, đã trôi dạt vào bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20 giờ 30 ngày 9.11, người dân báo cho chính quyền địa phương về việc phát hiện thi thể một người đàn ông bị sóng đánh trôi dạt vào bãi tắm Khe Hai, thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn.

Sau đó, Đồn biên phòng Bình Thạnh đã đến hiện trường và báo cho thân nhân thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08. Sau khi nhận dạng, một người trong gia đình xác nhận đó là thuyền trưởng Nguyễn Duy Thủy (49 tuổi, trú TX.Sầm Sơn, Thanh Hóa) bị mất tích khoảng 17 giờ 30 ngày 6.11, khi tàu chở hàng Thành Hưng 08 bị phá nước chìm trên vùng biển tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, tàu Thành Hưng 08 vận chuyển hàng hóa từ Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Bà Rịa - Vũng Tàu, trên tàu có 8  thủy thủ. Khi đi đến vùng biển thuộc tỉnh Quảng Nam, cách Cảng Kỳ Hà khoảng 1,5 hải lý thì bị chìm tàu.

Sau đó, cảnh sát biển vùng 2 cứu được 4 thủy thủ, 3 thủy thủ khác trôi vào biển xã Tam Hải, H.Núi Thành (Quảng Nam), được người dân cứu sống, còn thuyền trưởng Thủy thì mất tích.

Nhận định ban đầu cho rằng, thi thể thuyền trưởng bị sóng đưa đi trôi dạt vào bãi biển Khe Hai. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.