Tìm thấy xác nạn nhân 2 vụ tai nạn

03/11/2009 23:47 GMT+7

Khoảng 17 giờ ngày 3.11, lực lượng cứu hộ đã vớt được xác ông Nguyễn Văn Ngót (71 tuổi, ngụ H.Vị Thủy, Hậu Giang), nạn nhân thứ 4 trong vụ xe khách lao xuống sông Hậu vào ngày 2.11 tại bến đò Thanh Bình (xã Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang). Trưa cùng ngày, xác nạn nhân Châu Hoài Phong (lơ xe) cũng được tìm thấy ở bến phà Năng Gù, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1 km.

Theo lời kể của những người may mắn thoát chết, vào khoảng 8 giờ ngày 2.11, tài xế Lê Quang Hoàng (37 tuổi, ngụ H.Tịnh Biên, An Giang) điều khiển xe khách biển số 67L-4094 chạy từ Tịnh Biên về TP Cần Thơ. Đến gần bến đò Thanh Bình, bất ngờ một chiếc xe máy băng qua đường nên tài xế Hoàng lách tránh, xe khách tông thẳng vào chiếc phà gỗ đang neo đậu. Chiếc phà bị đứt dây trôi theo dòng nước về hướng bến phà Năng Gù mang theo ô tô trên đó. Khoảng hơn 10 phút thì cả phà và ô tô cùng chìm. 7 hành khách cùng tài xế thoát ra được người dân tiếp cứu.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đường bộ và đường thủy tỉnh An Giang đã huy động hơn 100 người đến hiện trường cứu hộ. Đến 21 giờ 30 ngày 2.11, đã trục vớt được xe lên và tìm được 2 xác nạn nhân. Những hành khách may mắn thoát chết cho biết trên xe có hơn 20 người. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm.

* Đến chiều hôm qua 3.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm xác 3 nạn nhân trong vụ tai nạn trên vùng biển Cà Mau đêm 27.10. Đó là ông Quách Văn Chức (53 tuổi, ngụ KP.3, P.An Bình); Quách Văn Út (23 tuổi, con ông Chức) và Võ Văn Cường (33 tuổi, ngụ KP7, P.An Hòa, cùng của TP Rạch Giá, Kiên Giang). Như vậy, đến nay còn 3 trong số 8 nạn nhân chưa tìm thấy xác.

Thanh Dũng - Thanh Quốc - Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.