Tin tức mới nhất ngày 3.5.2021

03/05/2021 06:25 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 3.5.2021 gồm: Căng sức truy vết F1 liên quan ca bệnh người Trung Quốc ; Lo kẹt xe kinh hoàng khi trở lại thành phố; Thủ tướng yêu cầu xử lý hình sự các trường hợp vi phạm phòng chống dịch…

Tin tức mới nhất ngày 3.5.2021 có bài: Căng sức truy vết F1 liên quan ca bệnh người Trung Quốc. Nhiều địa phương căng mình truy vết F1 các ca nhiễm lây lan trong cộng đồng liên quan chuyên gia người Trung Quốc.

Công an Hà Nam tuyên truyền và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

ẢNH: ANH HÀ

 

Khẩn trương lấy mẫu và cách ly tập trung 32 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đoàn công tác của Hà Nội kiểm tra việc chống dịch tại phố Bùi Thị Xuân, nơi bệnh nhân L.Q.A trú ngụ

Ảnh V.H

Lo kẹt xe kinh hoàng khi trở lại thành phố

Kẹt xe trên QL51 chiều 2.5

ẢNH: LÊ LÂM

Thủ tướng yêu cầu xử lý hình sự các trường hợp vi phạm phòng chống dịch

Thủ tướng nhắc nhở nhiều địa phương lơ là, để xảy ra hậu quả trong phòng chống dịch

ẢNH: Q.HIẾU

Theo Thủ tướng, nếu không xử lý nghiêm minh, sẽ tiếp tục dẫn tới tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Hồ sơ… lột xác: 'Phù thủy' tạo hình

Ê kíp của bác sĩ Trần Thiết Sơn trong một ca phẫu thuật

FACEBOOK BÁC SĨ TRẦN THIẾT SƠN

Biến nữ thành nam, vá mũi, đắp mông… trả lại hình hài cho những người kém may mắn bị dị tật, bị biến chứng, tai nạn… Đó là những gì GS-BS Trần Thiết Sơn, khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Saint Paul - Hà Nội, đã làm suốt mấy thập niên qua.

Rùng mình cảnh du khách chật kín khu vui chơi, bãi biển mùa Covid

Ken đặc du khách tắm biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chiều 1.5

ẢNH: MINH HẢI

Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hình ảnh du khách ken đặc ở các khu vui chơi giải trí, bãi biển trên khắp cả nước dịp lễ khiến nhiều người bất an, lo lắng.

Bộ Y tế đề nghị không tổ chức các lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm...

Ngày 2.5, Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, TP về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 3.5.2021 còn có: Vẫn thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Trước lo ngại người cách ly đủ 14 ngày vẫn dương tính Covid-19 (xét nghiệm khi rời khu cách ly y tế tập trung cho kết quả âm tính), lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết hiện vẫn thực hiện cách ly tập trung là 14 ngày, xét nghiệm ít nhất 2 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.