Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 16.12.2020

16/12/2020 06:13 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 16.12.2020 gồm: Cứu hay không cứu người bị nạn trên đường?; Yêu cầu mở rộng điều tra vụ bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô; Đội phó cảnh sát hình sự “bảo kê”, góp vốn mở sòng bạc…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.12.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.12.2020 có bài: Thanh Niên 35 năm phát hành số đầu tiên: Cổ tích sau chiến tranh biên giới. Người phụ nữ đẩy xe lăn ra trước hiên, cười tươi: 'Báo Thanh Niên đã cho tôi cuộc đời mới, thêm đứa con gái, thêm người thân'.

Chị Hiền (ngoài cùng bên phải), bà Mùi (thứ hai từ phải qua) nhìn lại tấm hình do nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường chụp ngày 24.2.1979

Ảnh: Độc Lập

 

Thanh Niên 35 năm phát hành số đầu tiên: Từ cậu bé mồ côi đến sinh viên trường y

Ông Lâm Tấn Lợi và nhà báo Phan Bá Chức (thứ 2 và thứ 3, bên phải qua) lúc đến thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình em Nhật năm 2009. Nguyễn Đức Quang Nhật là cậu bé trong ảnh

ẢNH: CTV

Cứu hay không cứu người bị nạn trên đường ?

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: Đ.T

Kiến nghị xử lý hình sự 76 đơn vị trốn đóng BHXH

Công bố quyết định thanh tra các đơn vị, tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Ảnh: BHXH TP cung cấp

Yêu cầu mở rộng điều tra vụ bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ cấp và sử dụng bằng giả tại Trường ĐH Đông Đô.

Đội phó cảnh sát hình sự “bảo kê”, góp vốn mở sòng bạc

Công an triệt phá một sòng bạc ở Q.6, TP.HCM. Liên quan sòng bạc này, một số cán bộ công an cũng đã bị xử lý trách nhiệm

Ảnh: Ngọc Lê

Hôm qua 15.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan điều tra Công an TP vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở Q.Tân Phú, TP.HCM.

Sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Út “trọc” phủ nhận nhờ ông Đinh La Thăng giới thiệu tham gia đấu giá

Đinh Ngọc Hệ tại tòa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đinh Ngọc Hệ trình bày: “Bị cáo không nhờ vả ông Đinh La Thăng giới thiệu để tham gia đấu giá mua quyền thu phí. Nội dung cáo trạng chỉ đúng một phần, đó là cổ phần các công ty liên quan đều là của bị cáo (Công ty Yên Khánh, Công ty Khánh An, Công ty Đức Bình - PV). Công ty Yên Khánh do bị cáo nhờ cháu ruột là bị cáo Vũ Thị Hoan đứng tên giùm; chỉ đạo Hoan tất cả phải theo lời của Diệt; có mua một biệt thự của Licogi 13, nhưng được giới thiệu chứ không phải gây áp lực để mua rẻ”.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không bị đề nghị 6 - 7 năm tù

Bị cáo Phong tại phiên xét xử

ảnh: NHẬT LINH

Hôm qua (15.12), TAND Q.Phú Nhuận xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.12.2020, còn có: Phạt 2 người phát tán kết quả xét nghiệm Covid-19 giả mạo. Ngày 15.12, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt N.T.T.M (điều dưỡng Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu) và Đ.N.T.T (cùng 24 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) lần lượt 7,5 và 12,5 triệu đồng về các vi phạm giả mạo tổ chức, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và hành vi đưa thông tin sai sự thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.