Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 18.11.2020

18/11/2020 08:34 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 18.11.2020 gồm: Quân khuyển biên phòng: Lên rừng, xuống biển; Sẽ sớm công khai giá thuốc, giá dịch vụ y tế...

Một số tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 18.11.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 18.11.2020 có bài: Quân khuyển biên phòng: Lên rừng, xuống biển. Gần 2 tháng sử dụng chó tuần tra, phục kích ngăn chặn các loại đối tượng vượt biên, buôn lậu qua biên giới, làm trong sạch khu vực vành đai, đội đã ngăn chặn 17 vụ, bắt 65 người và thu giữ nhiều loại hàng hóa.

HLV cụm chiến đấu 4, Trường trung cấp 24 biên phòng huấn luyện chó nghiệp vụ trên thao trường biên giới Quảng Trị

ẢNH: ĐỘC LẬP

Sẽ sớm công khai giá thuốc, giá dịch vụ y tế

Người dân mua thuốc, lãnh thuốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Ảnh: ĐỘC LẬP

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, khoảng 60.000 loại thuốc, tất cả trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam, 28.000 loại thực phẩm chức năng sẽ được công khai về quảng cáo, tiến tới công khai cả giá bán.
Ngày 23.5.2021 bầu cử Quốc hội khóa XV

Thời nào rồi còn phân biệt con gái - con trai?

Nghị định 117/2020 quy định phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính

Ảnh minh họa: Shutterstock

Nhiều bạn đọc rất đồng tình ủng hộ việc Phạt nặng hành vi lựa chọn giới tính thai nhi từ ngày 15.11 (xem Thanh Niên ngày 16.11), nhưng cũng bày tỏ một số băn khoăn về hành vi vi phạm, cách xử phạt, người xử phạt...

Ngang nhiên 'chợ lẻ' ma túy vùng ven Sài Gòn: Ì xèo 'bãi đáp' của người nghiện

Con gái hành hạ mẹ ruột lãnh án 4 năm tù

Ngày 17.11, TAND H.Cần Đước (Long An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, H.Cần Đước) 4 năm tù về tội ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Sự hối hận muộn màng của người con hành hung, ngược đãi mẹ ruột

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 18.11.2020 còn có: Tuân thủ điều trị, người nhiễm HIV/AIDS có thể sống khỏe mạnh thêm 50 năm. Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, người nhiễm HIV nếu được điều trị sớm và tuân thủ phác đồ điều trị, vẫn có thể sống thêm 50 năm khỏe mạnh.
  • Add to Phrasebook
     
    • No word lists for Vietnamese -> Vietnamese...
       
    • Create a new word list...
  • Copy
  • Add to Phrasebook
     
    • No word lists for Vietnamese -> Vietnamese...
       
    • Create a new word list...
  • Copy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.