Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 8.3.2021

08/03/2021 06:28 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 8.3.2021 gồm: Chính thức tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam; Ông Võ Hoàng Yên viết thư xin trả lại tiền, vợ chồng ông Dũng 'không quan tâm'?; Thêm nhiều quyền lợi bảo vệ phụ nữ tại nơi làm việc từ năm 2021…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 8.3.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2021 có bài: 56 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 'lọt' tới TP.HCM, Tây Ninh. Liên tiếp trong 3 ngày qua, TP.HCM và Tây Ninh phát hiện, bắt giữ nhiều vụ với 56 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cho thấy công tác kiểm soát biên giới cần phải siết chặt hơn.

Cơ quan chức năng phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại khách sạn Symphony rạng sáng 6.3

Ảnh: TRẦN KHA

 

Chính thức tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

Công tác chuẩn bị tiêm vắc xin ở H.Kim Thành, Hải Dương đã sẵn sàng

ẢNH: LÊ TÂN

Từ 8 giờ sáng nay 8.3, những mũi tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương và Trung tâm y tế H.Kim Thành (Hải Dương).

Ông Võ Hoàng Yên viết thư xin trả lại tiền, vợ chồng ông Dũng 'không quan tâm'?

Ông Võ Hoàng Yên (giữa) phủ nhận toàn bộ 'cáo buộc' của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Về số tiền đã nhận từ ông Võ Hoàng Yên chuyển khoản hoặc một số cá nhân khác thay ông Yên chuyển khoản, bà Hằng (vợ ông Dũng) cho biết “không quan tâm” và vẫn để cơ quan pháp luật giải quyết, đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và đồng phạm tại phiên tòa cuối tháng 1.2021 ///

Ảnh: TRẦN CƯỜNG

Thêm nhiều quyền lợi bảo vệ phụ nữ tại nơi làm việc từ năm 2021

Từ năm 2021, lao động nữ có thêm nhiều quyền lợi tại nơi làm việc

ẢNH: T.HẰNG

Vừa “giỏi việc việc nước”, vừa “đảm việc nhà”, gánh nặng “kép” dồn hết lên vai phụ nữ Việt Nam. Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ năm 2021 đã bổ sung nhiều chính sách nhằm bảo vệ lao động nữ tại nơi làm việc.

Có nên điều chỉnh lương tối thiểu từ 1.7 hằng năm?

Nhiều doanh nghiệp cho rằng thay đổi thời điểm tăng lương tối thiểu sang tháng 7 sẽ gây xáo trộn trong sản xuất, kinh doanh

ẢNH: T.HẰNG

Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng đề xuất của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2022 chuyển sang điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng ở thời điểm 1.7 là không hợp lý, gây xáo trộn cho doanh nghiệp.

Miền Tây 'ăn đong' nước ngọt

Người dân xã Tân Hào, H.Giồng Trôm (Bến Tre) sử dụng nước ngọt với giá 51.500 đồng/m3 hết sức tiết kiệm

ẢNH: BẮC BÌNH

Dù chưa vào cao điểm hạn mặn nhưng tại nhiều địa phương ở miền Tây Nam bộ như Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, giá nước ngọt cho sinh hoạt đã bắt đầu tăng cao khiến người dân phải sống cảnh 'ăn đong' từng lít nước ngọt.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 8.3.2021, còn có: Thầy cô phải là tấm gương sáng cho học trò. Vụ việc một cô giáo chủ nhiệm lớp 9 thấy các học sinh của mình uống bia không những không ngăn cản mà còn hô hào, quay video đăng lên mạng xã hội, đã gây phản ứng mạnh trong bạn đọc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.