Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.5.2020

09/05/2020 07:11 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.5.2020, gồm: Cử tri bất bình việc nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 ; Vì sao kháng nghị hủy án Hồ Duy Hải bị bác bỏ?...

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.5.2020 có bài Vì sao kháng nghị hủy án Hồ Duy Hải bị bác bỏ? cho biết, cùng với việc bác bỏ 17 luận điểm kháng nghị của Viện KSND tối cao, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao còn cho rằng kháng nghị trái pháp luật, nên không có căn cứ để hủy án, điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải. Phán quyết của HĐTP cho biết trong quá trình điều tra, truy tố xét xử, Hải đồng ý với các nội dung trong kết luận điều tra, đồng ý với các nội dung trong cáo trạng.

Hội đồng thẩm phán công bố bản án giám đốc thẩm

ẢNH: AN VŨ

Càng khó khăn, thách thức, càng phải thực hiện tốt di huấn của Bác

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội thảo ngày 8.5

ẢNH: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định càng trong những lúc khó khăn, thử thách, chúng ta càng phải thấm nhuần, thực hiện tốt di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cử tri bất bình việc nâng giá máy xét nghiệm Covid-19

Sáng 8.5, tại phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp 9 của Quốc hội (QH), Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hầu A Lềnh cho biết cử tri và nhân dân tin tưởng, đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Bị cáo Văn Hữu Chiến đề nghị tuyên bản thân vô tội

Các bị cáo Văn Hữu Chiến (trái) và Trần Văn Minh tại tòa phúc thẩm

ẢNH: LÊ QUÂN

Ngày 8.5, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm 20 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại TP.Đà Nẵng. Cuối phần tự bào chữa, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh Đà Nẵng ở giai đoạn cách đây hơn chục năm để có một phán quyết phù hợp. Bị cáo này cho rằng, có nhiều nội dung quy kết của tòa cấp sơ thẩm là oan sai cho bản thân cũng như các bị cáo khác. Cuối cùng, bị cáo Chiến đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình vô tội, không phải bồi thường dân sự.

Tuấn “cá” trấn lột tiểu thương chợ Hóa An

Ngày 8.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Tuấn (tức Tuấn “cá”, 43 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cùng nhiều nghi can khác để tiếp tục điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an ghi nhận, vợ chồng Tuấn “cá”, bán cá tại chợ Hóa An (TP.Biên Hòa). Khoảng đầu năm 2019, vợ chồng Tuấn “cá” phát hiện khu vực phía trước cổng Công ty TNHH Pou Chen VN (đối diện chợ Hóa An, thuộc KP.An Hòa, P.Hóa An) có nhiều tiểu thương tự ý họp chợ buôn bán hàng rong nên cả 2 đứng ra bảo kê thu tiền.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.5.2020, còn có: Lễ tang nguyên Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao. Theo đó, sáng 8.5, lễ tang nguyên Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư Nguyễn Đình Hương được tổ chức trọng thể theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng ông Nguyễn Đình Hương bắt đầu 7 giờ 30 ngày 8.5, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.