Tinh giản biên chế đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo

03/10/2007 00:51 GMT+7

Tại Hội nghị triển khai Nghị định 132/2007/NĐ-CP về tinh giản biên chế hôm qua 2.10, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Nguyễn Đức Chiến cho biết, một trong những đối tượng tinh giản biên chế mới theo quy định của Nghị định 132 là những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo, bao gồm cán bộ được bầu và được bổ nhiệm, do sắp xếp tổ chức hoặc không tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, không thể bố trí được theo vị trí công việc mới.

Hai đối tượng khác bao gồm:  (1) cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không có vị trí công tác khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại được để chuẩn hóa về chuyên môn; những cán bộ, công chức dôi dư do cơ cấu cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị không hợp lý và không thể bố trí, sắp xếp được công việc khác. (2) Các giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại nhưng không tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp, nông, lâm trường đó hoặc khu vực nhà nước.

Ông Chiến cũng cho biết, những người nghỉ hưu trước tuổi, ngoài việc được hưởng chế độ hưu trí còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH và 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH kể từ năm thứ 21 trở đi.

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.