Tình hình Covid-19 hôm nay: 15 tỉnh không có ca mắc mới, nhiều địa phương gỡ điểm phong tỏa

Võ Tiến
Võ Tiến
06/06/2021 16:28 GMT+7

Có nhiều tin sáng tốt về tình hình Covid-19 hôm nay: Nhiều điểm ở TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương được gỡ phong tỏa hoặc hoạt động trở lại; 15 địa phương đã qua 14 ngày không có ca mắc mới; nhiều bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tình hình Covid-19 hôm nay 6.6 có thông tin khả quan khi nhiều điểm được dỡ phong tỏa. Theo đó, 2 khu vực cách ly tạm thời ở P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM được gỡ bỏ sau khi các mẫu xét nghiệm đều âm tính với Covid-19.

Cụ thể, 30 hộ dân ở đường số 3, KP.3, P.9, Q.Gò Vấp trở lại cuộc sống bình thường sau khi phong tỏa tạm thời từ ngày 28.5 do có 1 trường hợp F1 nguy cơ cao sống tại đây. Điểm thứ 2 được gỡ phong tỏa là khu vực gồm 20 hộ dân bên trong hẻm 252 Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, nơi phong tỏa từ ngày 29.5 do có ca F1 nguy cơ cao cư trú.

Tối 6.6: Thêm 60 ca mắc Covid-19 trong nước tại TP.HCM, Bắc Giang và Bắc Ninh

Tại Hải Phòng có 1 điểm sẽ được gỡ phong tỏa vào 21 giờ hôm nay 6.6, là khu vực dân cư trong ngõ số 10 Phan Chu Trinh, Q.Hồng Bàng. Sau 21 ngày tạm phong tỏa khi có bệnh nhân 4380 ở đây nhiễm Covid-19, người dân ở khu vực này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trước đó, khu chung cư Sunview Town tại P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM cũng đã được gỡ phong tỏa tạm thời sau 21 ngày.

15 tỉnh không có ca mắc mới, 68 bệnh nhân khỏi bệnh

Thêm tin vui về tình hình Covid-19 hôm nay 6.6, đó là hiện có 15 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19. 15 địa phương này gồm: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La và Ninh Bình.

Thông tin từ Quảng Nam, đã có 2.851 mẫu có kết quả âm tính với Covid-19, trong 3.176 mẫu xét nghiệm đối với người về từ TP.HCM và TP.Hà Nội, số còn lại đang chờ kết quả. Địa phương này đang giám sát y tế 3.620 người về từ TP.HCM và TP.Hà Nội, trong đó, 3.482 người về từ TP.HCM.

Trong khi đó, tại Bình Dương, Bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4, TP.Dĩ An) đã hoạt động trở lại sau 2 ngày tạm ngừng đón tiếp bệnh nhân. Trước đó, 1 phụ nữ đến bệnh viện này sinh mổ, được test nhanh có kết quả dương tính với Covid-19, sau đó các kết quả xét nghiệm lại đã âm tính.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở TP.HCM

ẢNH CẮT TỪ VIDEO CLIP

Hiện có thêm 68 bệnh nhân Covid-19 trên cả nước được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, 3.310 ca mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi, trong số 8.541 bệnh nhân ghi nhận tại Việt Nam.

Tối 6.6: TP.HCM thêm 11 ca Covid-19, tổng cộng 31 bệnh nhân trong ngày

Cả nước 102 ca mắc mới, điểm nóng TP.HCM thêm 10 ca

Về tình hình Covid-19 hôm nay 6.6 tại TP.HCM, điểm dịch tễ nóng nhất cả nước, đến nay đã có tổng cộng 630 ca nhiễm Covid-19. Trong số này có 268 ca điều trị khỏi; 361 ca đang điều trị; 21.484 người đang cách ly, trong đó 7.770 người cách ly tập trung, 13.714 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến hôm nay 6.6, tại TP.HCM có 8 điểm mà người ở, đến đó phải cách ly tập trung hoặc cách ly, giám sát tại nhà. Trong số này, điểm mới nhất là tầng 17 Công ty HUAWEI, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1. Ngoài ra, đến trưa nay, TP.HCM có 159 địa điểm ở 20 quận, huyện và TP.Thủ Đức phong tỏa, mà người liên quan phải cách ly tập trung, hoặc cách ly, giám sát tại nhà.

Tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố thêm 3 người dương tính với Covid-19 liên quan đến cặp vợ chồng trở về từ Bình Dương. 3 người này là ông N.B.Đ (59 tuổi) và vợ là N.T.T (53 tuổi, ngụ tại thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), cùng chị D.T.P.T (24 tuổi, ngụ tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung).

Bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương khai báo gian dối khiến truy vết khó khăn

Trong khi đó, Bình Dương có 2 ca dương tính Covid-19 mới, là F1 của bệnh nhân 8113 từ Hà Nội vào, từng ăn tối với 7 người tại Công ty Phúc Đạt. Chùm ca bệnh ở Công ty Phúc Đạt đến nay đã có 8 ca dương tính Covid-19.

Tình hình Covid-19 hôm nay trên phạm vi cả nước, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa nay 6.6, Bộ Y tế công bố có 102 ca mắc Covid-19 tại 6 tỉnh, thành. Trong đó, trường hợp mắc mới ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là 69 ca, Bắc Ninh 14 ca, TP.HCM 10 ca, Hà Tĩnh 5 ca, Hà Nội 2 ca và Bình Dương 2 ca.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.