Tình hình Covid-19 tại Lâm Đồng ngày 11.8: Còn 298 trường hợp cách ly theo dõi phòng dịch

11/08/2020 19:34 GMT+7

Tình hình Covid -19 tại Lâm Đồng ngày 11.8, địa phương này chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19, hiện chỉ còn 298 trường hợp cách ly theo dõi.

Tình hình Covid-19 tại Lâm Đồng ngày 11.8, tại buổi họp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng chiều 11.8, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết đến nay Lâm Đồng chưa phát hiện ca nào dương tính với Covid-19, hiện chỉ còn 298 trường hợp cách ly theo dõi phòng dịch.

Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo dù Lâm Đồng chưa phát hiện ca nào dương tính với Covid-19 nhưng không được chủ quan, lơ là phòng dịch

ẢNH: LÂM VIÊN

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết thêm ngay sau khi xuất hiện ca bệnh dương tính tại Đà Nẵng, từ ngày 24.7 đến nay ngành Y tế Lâm Đồng đã thực hiện việc giám sát, điều tra truy vết đã phát hiện 4.495 trường hợp có liên quan đến các khu vực tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk và TP.HCM theo thông báo số 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 của Bộ Y tế, trong đó có 81 trường hợp F1; 277 trường hợp F2 và 4.137 trường hợp F3.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 11.8: 16 ca bệnh mới ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam

Riêng trường hợp ông M.N (người Nhật, Giám đốc Công ty Hokkaido, đóng tại H.Lạc Dương, Lâm Đồng) bay từ Đà Lạt về Tokyo, được ngành y tế Nhật Bản phát hiện dương tính với Covid-19, ngành y tế Lâm Đồng và các địa phương khẩn trương truy vết
Theo đó xác định có 59 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với vị giám đốc người Nhật (F1) được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR đều âm tính với Covid-19. Song song đó xác định có 564 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc trực tiếp với ông M.N (F2) được hướng dẫn tự cách ly tại nhà, hàng ngày tiếp tục theo dõi sức khỏe.
Hiện nay, Sở Y tế Lâm Đồng đã hướng dẫn các đơn vị ra quyết định thôi cách ly cho các trường hợp F2 liên quan đến vị giám đốc người Nhật.
Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Trung tâm CDC Lâm Đồng, cho biết đã lấy 234 mẫu để xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR và tất cả 234 mẫu này đều có kết quả âm tính với Covid-19. Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 298 trường hợp đang cách ly cụ thể: Cách ly tại cơ sở y tế 33 trường hợp; cách ly tại khu cách ly tập trung 110 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 155 trường hợp.

Phun khử khuẩn nhà các công nhân làm việc cho vị giám đốc người Nhật

ẢNH:LÂM VIÊN

Kết luận về tình hình Covid-19 tại Lâm Đồng đến ngày 11.8, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo dù Lâm Đồng chưa có ca nào dương tính với Covid-19 nhưng không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Ông Việt đồng ý với Sở Y tế Lâm Đồng về việc ngưng thực hiện test nhanh xác định Covid-19, những trường hợp nghi ngờ đều được xét nghiệm bằng PCR. Ông Việt cũng đồng ý với đề xuất của Sở Y tế trang bị thêm 2 máy xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP. Bảo Lộc) để thuận tiện trong việc xét nghiệm Covid-19.

Bệnh nhân thứ Covid-19 thứ 16 ở Việt Nam tử vong: BN832 ở Quảng Trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.