Tỉnh ủy Hậu Giang 'nghiêm túc rút kinh nghiệm'

14/06/2016 06:13 GMT+7

Ông Trịnh Xuân Thanh hiện là tỉnh ủy viên, thuộc diện cán bộ T.Ư quản lý.

Ngày 13.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Tỉnh ủy Hậu Giang đã có báo cáo gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ Công an về những nội dung liên quan đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh mà Thanh Niên số 155 ra ngày 3.6 phản ánh trong bài báo Xe tư nhân gắn biển số xanh và “di sản” của Phó chủ tịch Hậu Giang, sau đó Tổng bí thư chỉ đạo làm rõ.
Báo cáo nêu khi ông Trịnh Xuân Thanh được thuyên chuyển về Hậu Giang công tác, Văn phòng UBND tỉnh không còn xe để bố trí đi công tác cơ sở nên ông Thanh đề xuất tự mượn một chiếc ô tô vào đi làm tạm. Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang xét thấy để tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển thuận tiện trong đi lại làm việc cũng có thể chấp nhận được. Còn việc cấp tạm biển số xanh 95A-0669, Tỉnh ủy Hậu Giang đã kiểm tra và nghiêm túc rút kinh nghiệm việc làm trên là chưa đúng quy định.
Vượt 1 phó chủ tịch
Trong một diễn biến khác, theo lịch làm việc đã được công bố rộng rãi, ngày 16.6 HĐND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kỳ họp đầu tiên để thực hiện công tác nhân sự thuộc HĐND và UBND cấp tỉnh. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực HĐND tỉnh; bầu chủ tịch, 4 phó chủ tịch UBND tỉnh…
Hiện Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 5 thành viên gồm: Chủ tịch Lữ Văn Hùng, Phó chủ tịch thường trực kiêm phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội Đồng Văn Thanh, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực nông nghiệp - phòng chống thiên tai Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực công nghiệp - thương mại Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực giao thông - đô thị Nguyễn Văn Tuấn. Theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25.1.2016 của Chính phủ (Nghị định 08), tỉnh loại 1 có không quá 4 phó chủ tịch tỉnh; tỉnh loại 2 và loại 3 có không quá 3 phó chủ tịch. Hậu Giang được thành lập vào đầu năm 2004, dân số hiện chưa vượt quá 1 triệu người, lại là tỉnh nghèo, do vậy không thuộc diện tỉnh loại 1. Đối chiếu Nghị định 08, Hậu Giang sẽ có không quá 3 phó chủ tịch. Trong khi đó, UBND tỉnh hiện có 4 phó chủ tịch, trong đó ông Trịnh Xuân Thanh là cán bộ được T.Ư luân chuyển về công tác một thời gian nhất định. Lĩnh vực ông Thanh phụ trách vẫn có phó chủ tịch khác đảm đương khi ông được rút đi.
Trả lời PV Thanh Niên chiều qua, ông Nguyễn Quốc Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang khóa 8, cho biết đến giờ này T.Ư vẫn chưa có thông báo gì mới liên quan đến cá nhân Phó chủ tịch UBND Trịnh Xuân Thanh. Theo quy định hiện hành, UBND tỉnh chỉ được bầu 3 phó chủ tịch. Do ông Thanh là cán bộ luân chuyển từ Bộ Công thương về có thời hạn nên đợt này Hậu Giang được phép bầu 4 phó chủ tịch UBND tỉnh, tức vượt 1 phó chủ tịch. Khi nào T.Ư điều chuyển ông Xuân Thanh thì UBND tỉnh vẫn đảm bảo đủ số lượng phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực công tác. “Ông Trịnh Xuân Thanh hiện là tỉnh ủy viên, thuộc diện cán bộ T.Ư quản lý. Cho nên từ nay đến sáng 16.6, dù có bất cứ thông báo gì từ T.Ư liên quan đến cá nhân ông Thanh thì kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa 9 vẫn khai diễn bình thường. Nếu T.Ư yêu cầu tạm dừng bầu ông Thanh làm phó chủ tịch UBND tỉnh khóa mới, thì HĐND tỉnh vẫn tiến hành bầu 4 thành viên (1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch) vào Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các thành viên Thường trực UBND tỉnh này vẫn đủ sức đảm đương các lĩnh vực công tác”, ông Nguyễn Quốc Ca thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.