Tổ chức sinh nhật con, bị bạn nhậu dùng kéo đâm chết

24/11/2015 11:52 GMT+7

Sáng 24.11, tại UBND xã Bình Phước, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lê Văn Lập (30 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi, xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) về hình vi giết người.

Sáng 24.11, tại UBND xã Bình Phước, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lê Văn Lập (30 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi, xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) về hình vi giết người.

Bị cáo Lập trước vành móng ngựaBị cáo Lập trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, ngày 10.7, Lê Thành Kiệt (35 tuổi) có tổ chức sinh nhật cho con là Lê Thành Phong tại nhà ở ấp Phước Lợi (xã Bình Phước). Đến 11 giờ thì tổ chức uống rượu với nhiều người, trong đó có Lê Văn Lập.
Tiệc nhậu kéo dài đến 14 giờ thì nghỉ, ngồi nói chuyện. Lúc này một người bạn của Kiệt hỏi Lập: “Tại sao nội bị bệnh mà mày không lo”, Lập trả lời do bận việc, nhưng mọi người không tin buộc Lập phải thề. Lập tức giận lấy ghế mủ đi ra cách bàn nhậu 4m đập bể ghế. Kiệt chạy ra xô Lập thì được mọi người can ngăn.
Lập bị Kiệt dùng chân đạp nên tức giận chạy về nhà lấy 1 cây kéo chạy qua tìm Kiệt để trả thù còn Kiệt thì lấy cây côn nhị khúc để "nghênh chiến". Lập cầm kéo đâm trúng vào vùng ngực phải của Kiệt, được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.
Vĩnh Long: Đâm chết bạn nhậu bằng kéo lãnh 14 năm tù 2Đông đảo người dân địa phương đến xem phiên xét xử sáng 24.11
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lập năm 14 năm tù giam về tội “giết người”, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại hơn 184 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.