Toạ đàm về dị ứng protein sữa ở trẻ

05/12/2009 22:21 GMT+7

(TNTT>) Vừa qua, tại CLB Báo chí Hà Nội đã diễn ra tọa đàm chuyên đề “Bất dung nạp sữa ở trẻ nhỏ” do Bô môn Nhi - Đại Học Y Hà Nội phối hợp với nhãn hàng Similac Isomil² EQ, Abbott Hòa Kỳ tổ chức.

Tại buổi toạ đàm, các chuyên gia nhi khoa cho biết, nghiên cứu mới nhất về dị ứng sữa ở trẻ dưới 3 tuổi tại khu vực Hà Nội cho thấy tỷ lệ trẻ dị ứng sữa là 2,1%, phân bố nhiều nhất ở nhóm trẻ dưới 1 tuổi, nhóm trẻ dị ứng sữa có tỷ lệ suy dinh dưỡng (24%) cao  hơn tỷ lệ chung (10%) và có đến 33,3% trẻ dị ứng sữa thiếu máu, thiếu sắt.

Riêng với trường hợp dị ứng đạm sữa (còn gọi là dị ứng protein sữa), trẻ sẽ kém bú, kém ngủ, chậm lớn, thiếu máu thiếu sắt và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ về sau. Do đó, các bậc phụ huynh cần có giải pháp dinh dưỡng thay thế để giúp trẻ hấp thu chất đạm để phát triển bình thường. Buổi toạ đàm có sự tham dự của Giáo sư tiến sĩ William C.MacLean, Viện sĩ Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ.

Bích Tuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.