Tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp và phức tạp hơn

30/06/2016 05:36 GMT+7

Đó là khẳng định của trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức tại TP.HCM ngày 29.6.


Các vụ phạm tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ tăng 136,7%
Phát hiện nhiều vụ phạm pháp
Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Công an đã góp phần làm giảm 4,66% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao 78,47%, án kinh tế phát hiện nhiều hơn 20,96%, án tham nhũng nhiều hơn 7,89%, số vụ buôn lậu nhiều hơn 30,33%, số vụ sản xuất, vận chuyển buôn bán hàng cấm nhiều hơn 12,76%, số vụ trốn thuế nhiều hơn 8,91%, tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều hơn 21,6%, vi phạm về môi trường phát hiện nhiều hơn 38,64%, ma túy nhiều hơn 32,93%, bắt truy nã tăng 6,9%.
Tại hội nghị, trung tướng Phan Văn Vĩnh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn lực lượng đã triển khai quyết liệt
2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, và có nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trên các địa bàn trọng điểm, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên, nhất là tham gia hiệu quả việc giải quyết sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, diễn biến tình hình tội phạm còn phức tạp. Chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm mặc dù đã được tăng cường chỉ đạo, kiểm tra nhưng còn xảy ra sai sót, nhất là ở cơ sở, điển hình là vụ quán cà phê Xin Chào ở Bình Chánh (TP.HCM) gây bức xúc dư luận. Ngoài ra, hiệu quả trấn áp tội phạm hình sự chưa đủ mạnh, đạt hiệu quả chưa cao, một số vụ án khiến dư luận quan tâm chưa được làm rõ như vụ bắn Trưởng công an TP.Phủ Lý (Hà Nam), vụ án giết 2 người ở TX.Cai Lậy (Tiền Giang)...
Trung tướng Vĩnh phân tích, tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều tuyến, địa bàn trong cả nước, chủ yếu liên quan đến hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá. Nhiều băng nhóm lưu manh côn đồ dùng súng, lựu đạn và hung khí như dao, lê, mã tấu gây ra các vụ đâm chém nhau, có vụ hàng chục đối tượng tham gia, thậm chí vào cả bệnh viện truy sát nạn nhân gây bức xúc dư luận xã hội, xảy ra ở các địa phương như TP.HCM, Bình Định, Quảng Ngãi, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đắk Lắk. Trong khi hoạt động của các băng nhóm diễn ra phức tạp như vậy thì công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ còn nhiều sơ hở, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm sử dụng gây án nghiêm trọng, các vụ phạm tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ phát hiện tăng 136,7%, nhiều vụ vận chuyển mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ số lượng lớn tại Lai Châu, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Nam, Tây Ninh.
Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho hay đối với tội phạm trộm cắp tài sản mặc dù có giảm 11,39% nhưng hình thành nhiều đường dây, ổ nhóm trộm cắp hoạt động chuyên nghiệp hơn, nhất là trộm két sắt, tiệm vàng, công sở, trộm cắp xe máy từ một số tỉnh phía nam đưa sang Campuchia tiêu thụ. Hay tình trạng vỡ nợ “tín dụng đen” cũng có dấu hiệu bùng phát trở lại.
Tội phạm kinh tế tăng cao
Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng cũng cho biết thêm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đáng báo động. Qua nắm tình hình nhận thấy tội phạm kinh tế xảy ra nhiều hơn 20,96% so với cùng kỳ năm 2015, tội phạm tham nhũng ngày càng tinh vi, xảy ra nhiều nơi, gây bức xúc dư luận xã hội. Sau khi một số vụ án lớn trong lĩnh vực ngân hàng bị phát hiện, điều tra xử lý, các ngân hàng thương mại cổ phần tự điều chỉnh hoạt động theo quy định của pháp luật, nhưng tội phạm kinh tế vẫn xảy ra nhiều và gây thiệt hại lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thủ đoạn chính vẫn là thông đồng, móc ngoặc giữa các nhóm đối tượng trong và ngoài ngân hàng để trục lợi hoặc cố ý làm trái quy định nhà nước...
Thiếu tướng Hùng đặc biệt nhấn mạnh về an toàn vệ sinh thực phẩm đã, đang diễn ra đáng báo động trong hầu hết các công đoạn chế biến và các ngành thực phẩm, nhất là lĩnh vực nhập khẩu, chế biến thực phẩm, giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm đông lạnh đã hư hỏng, đặc biệt là sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y gây tồn dư trong rau, củ, quả và thực phẩm diễn ra rất nghiêm trọng. Đây đều là những vấn đề quan tâm và bức xúc của người dân và toàn xã hội hiện nay.
Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Vĩnh chỉ đạo, 6 tháng cuối năm 2016, dự báo xu hướng tình hình tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các tội phạm theo kiểu “xã hội đen” có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại... nên lực lượng cảnh sát cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng chống oan sai, bức cung, nhục hình. Đặc biệt các đơn vị tăng cường biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên tuyến địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả... theo chỉ đạo của Bộ.
Tặng 100 xe gắn máy để săn bắt cướp
Sáng 29.6, Công an TP.HCM  tiếp nhận 100 xe gắn máy do Công ty CP Nova Bắc Nam 79 trao tặng. Tại buổi tiếp nhận, trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết sẵn sàng ủng hộ các đề xuất tham mưu của CATP cho Thành ủy, UBND TP.HCM về việc trang bị thêm phương tiện, vũ khí, thiết bị, công nghệ hiện đại cần thiết cho công tác trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự xã hội (ANTTXH) trên địa bàn. Về việc phát huy công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trung tướng Bùi Văn Thành khen ngợi Công ty CP Nova Bắc Nam 79 đã tài trợ 100 xe gắn máy cho CATP.  Ông cho đó là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm.
Ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 - đơn vị tài trợ 100 xe gắn máy nói trên, chia sẻ: “Hiện công ty của tôi đang hoạt động trên địa bàn thành phố, với hơn 2.000 nhân viên, trong đó không ít nhân viên đã từng là nạn nhân của cướp giật, bị thương phải nhập viện làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc. Qua thông tin đại chúng phản ánh về tình hình cướp giật diễn biến phức tạp, bản thân tôi là doanh nghiệp của thành phố ý thức chung tay góp sức, đồng hành trong công cuộc phòng, chống đấu tranh cướp giật nên góp phần nhỏ của mình cho thành phố trong việc trấn áp tội phạm. Nếu tình hình ANTTXH của thành phố càng được đảm bảo thì càng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đầu tư, kinh doanh phát triển, trong đó có công ty của tôi...”.
Theo một cán bộ của Công an TP.HCM, 100 xe gắn máy trên mang nhãn hiệu Exciter, Sonic, 150 phân khối với tổng trị giá khoảng 7 tỉ đồng (ảnh). Số xe này sẽ được phân bổ cho lực lượng cảnh sát phòng, chống cướp giật của TP và quận, huyện.
Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.