Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Campuchia

06/12/2011 00:43 GMT+7

Sáng nay 6.12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường đi thăm hữu nghị cấp nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 6-8.12, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Chủ tịch Quốc hội thăm Bỉ và Nghị viện châu u

Sáng nay 6.12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường đi thăm hữu nghị cấp nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 6-8.12, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Trần Quốc Vượng; Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh...

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ André Flahaut và Chủ tịch Nghị viện châu u Jerzy Buzek, ngày 5.12, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Nghị viện châu u.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm Tòa thị chính Brussels và chào xã giao Thị trưởng Freddy Thielemans. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Thị trưởng Freddy Thielemans sẽ tới thăm Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Brussels và thủ đô Hà Nội, thông qua đó tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.