Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm và hội đàm với Chủ tịch Fidel Castro

04/06/2007 00:35 GMT+7

Ngày 2.6, tại thủ đô La Habana, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đang điều dưỡng tại Trung tâm Y học CIMEQ. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có cuộc hội đàm quan trọng, kéo dài gần hai giờ đồng hồ, về việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Cuba và trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chúc Chủ tịch Fidel Castro sớm bình phục để cùng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba lãnh đạo nhân dân Cuba đi tới những thắng lợi mới huy hoàng hơn nữa. Tổng bí thư và Chủ tịch Cuba Fidel Castro bày tỏ vui mừng trước truyền thống đoàn kết và sự phát triển của quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước anh em; khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, đóng góp tích cực cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, Mỹ La-tinh và trên thế giới.

Cùng ngày, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Cuba Carlos Lage. Trong buổi trò chuyện, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, thể thao... giữa hai nước, trên cơ sở phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, dành cho nhau những điều kiện thuận lợi và ưu tiên hợp lý, đảm bảo hiệu quả.

Tổng bí thư đề nghị hai Chính phủ của hai nước tập trung chỉ đạo Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Cuba sớm xác định và triển khai thực hiện thật tốt một số dự án hợp tác trọng điểm, như: mở rộng chương trình trồng lúa hộ gia đình và nuôi trồng thủy sản ở Cuba; hợp tác thăm dò dầu khí trên đất liền và tại vùng vịnh Mexico; xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn compact tại Cuba; xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học tại Việt Nam... Tổng bí thư nhấn mạnh, ngoài hình thức hợp tác song phương, hai bên cần mở rộng hình thức hợp tác nhiều bên với sự tham gia của các nước trong khu vực và bên thứ ba khác, nhất là trong lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng.

* Sáng 2.6, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến đặt vòng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại lộ 26, quận Nuevo Vedado ở thủ đô La Habana; thăm Tổ hợp phát điện theo Chương trình tiết kiệm điện năng của Chính phủ Cuba; Trung tâm máy tính..., Viện mắt Trung ương Ramon Pando Ferrer, một trong những trung tâm nhãn khoa nổi tiếng ở Cuba và khu vực. Tiếp đó, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm bà Melba Hernandez, người nữ anh hùng từng cùng nhóm du kích do nhà lãnh đạo Fidel Castro chỉ huy đã tấn công vào trại lính Moncada của chế độ độc tài Batista trước đây, Anh hùng Cuba và nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam.

Tối 2.6, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã tiếp và nói chuyện thân mật với đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện các ngành, nghiên cứu sinh, sinh viên và Việt kiều tại Cuba.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.