Tông chết người, tài xế xe đầu kéo không hay biết

25/03/2017 12:01 GMT+7

Sau khi tông chết một phụ nữ đi trên đường, tài xế điều khiển xe đầu kéo vẫn chạy tiếp khoảng 500 m thì bị người dân chặn lại.

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 24.3, tại khu vực Cầu Đôi trên QL19 (thuộc P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định), xe đầu kéo BS 51C - 402.38 kéo rơ moóc BS 51R - 067.72 do tài xế Đỗ Phú Thanh (52 tuổi, ở H.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông từ ngã ba Phú Tài về Cảng Quy Nhơn đã va chạm với xe máy BS 77AA - 002.12 đi cùng chiều.

Hậu quả, bà C.T.L (68 tuổi, ở đường Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn) ngã ra đường, bị xe đầu kéo cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Đỗ Phú Thanh vẫn điều khiển xe đầu kéo đi một đoạn khoảng 500 m thì bị người dân chặn lại. Lúc này, tài xế Thanh mới biết có xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn tại Ngã ba Phú Tài trên QL 1 ẢNH DO CSGT BÌNH ĐỊNH CUNG CẤP 

* Vào khoảng 8 giờ 30 hôm nay (25.3), tại ngã ba Phú Tài trên QL1A (thuộc P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo BS 77C - 086.58 kéo theo rơ moóc BS 77R - 009.92 với xe đạp khiến người điều khiển xe đạp bị thương, được đưa cấp cứu.

Hiện trường tai nạn cho thấy xe đạp nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, xe đầu kéo nói trên do tài xế Nguyễn Văn Thành (46 tuổi, ở xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) điều khiển theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với xe đạp đi cùng chiều qua đường không quan sát.

Hiện CSGT tỉnh Bình Định đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra 2 vụ tai nạn nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.