Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

15/09/2015 14:34 GMT+7

(TNO) Sáng 15.9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng, đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng.

(TNO) Sáng 15.9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng, đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, ngành Công nghiệp Quốc phòng đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong kháng chiến chống Pháp, ngành Quân giới đã chế tạo thành công một số loại vũ khí có trình độ cao như: Bazooka, AT, SKZ… Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành đã sản xuất nhiều loại vũ khí theo quy trình công nghệ hoàn chỉnh như: súng tiểu liên AK, trung liên RPK, súng chống tăng B40, súng cối 60, các loại mìn định hướng, mìn nam châm, lựu đạn chạm nổ, thủy lôi APS; Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị phóng từ đặt trên ô tô, ca nô để rà phá bom, mìn, thủy lôi khai thông các tuyến đường bộ, đường thuỷ. Đặc biệt là đã cải tiến vũ khí, khí tài phòng không góp phần bắn rơi nhiều máy bay hiện đại của Mỹ, kể cả pháo đài chiến lược B52.
Trong lĩnh vực đóng tàu quân sự, ngành Công nghiệp Quốc phòng đã làm chủ công nghệ đóng mới tàu vỏ thép cường độ chịu lực cao và hợp kim nhôm, đóng mới thành công nhiều tàu hiện đại, như tàu tên lửa tiến công nhanh 12418 (tàu M), tàu pháo TT400TP, tàu K122, K123, tàu Cảnh sát biển đa năng DN2000… trang bị cho các lực lượng vũ trang kiểm soát và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Bên cạnh đó, ngành đã sửa chữa, tăng hạn sử dụng một số loại vũ khí trang bị quân sự như: máy bay Su-27, Su-30; tên lửa phòng không đạt độ tin cậy và ổn định cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.