Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên

24/12/2009 00:32 GMT+7

* Hội thảo “Báo chí với nhiệm vụ đấu tranh chống các luận điệu sai trái” Hôm qua 23.12 tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Theo Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo T.Ư), trong năm 2009 đã tổ chức được 32 kỳ hội nghị báo cáo viên ở cả 3 khu vực, với gần 30.000 đại biểu tham dự. Trong đó, những nội dung được chú trọng tuyên truyền là công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biên giới, biển đảo; công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

* Trong thời gian qua, đã có nhiều tài liệu, ấn phẩm có nội dung xấu với những luận điệu xuyên tạc, sai trái chống phá Nhà nước ta, được phát tán trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và chuyển bất hợp pháp qua nhiều con đường vào VN. Thông tin này được đưa ra tại hội thảo “Báo chí với nhiệm vụ đấu tranh chống các luận điệu sai trái”, do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức hôm qua 23.12, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn, đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục là một nội dung quan trọng được đặt ra với báo chí trong nước. Đánh giá về công tác tuyên truyền đấu tranh trên báo chí chống các luận điệu sai trái trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ TT-TT khẳng định báo chí đã phát huy vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh dư luận, kịp thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, kích động của các thế lực thù địch.

Bà Nguyễn Phương Nga, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao), nhận định một số trường hợp báo chí đưa tin không thận trọng, thiếu sự tham khảo ý kiến cơ quan chức năng nên đã xảy ra tình trạng các thông tin ấy bị các thế lực thù địch lợi dụng với mục đích xấu... 

Theo đại diện của các báo tham dự hội thảo, để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các luận điệu sai trái, cần có sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan liên quan. Cụ thể, người phát ngôn của các bộ, ngành, địa phương cần cung cấp thông tin và hợp tác với báo chí để báo chí được tiếp cận, phỏng vấn, truyền đạt quan điểm của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, trong lĩnh vực tuyên truyền chống các luận điệu  sai trái cần có cơ chế định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm...  

Minh Nam - Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.