Tổng lãnh sự Mỹ thăm hiện trường MIA

16/03/2014 03:10 GMT+7

Ngày 15.3, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Rena Bitter cùng các đại diện của Cơ quan Tìm kiếm người mất tích VN, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Lực lượng hỗn hợp kiểm kê tù binh và người mất tích Mỹ (JPAC), Văn phòng Tìm kiếm người Mỹ mất tích tại VN đã có chuyến thăm hiện trường MIA (người mất tích) ở tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Trà Vinh.

Tổng lãnh sự Mỹ thăm hiện trường MIA

Đại tá Đào Xuân Kính (bìa trái) và bà Rena Bitter (thứ hai, từ trái) quan sát hiện trường - Ảnh: Độc Lập

Với sự hướng dẫn của đại tá Đào Xuân Kính, Phó giám đốc Cơ quan VN tìm kiếm người nước ngoài mất tích - Chỉ huy trưởng Cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng, đoàn đã có chuyến thăm 2 hiện trường khai quật tại ấp 1A (xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Trà Vinh) và ấp Rạch Rô 3 (xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Đây là 2 trong số 4 điểm khai quật thuộc khuôn khổ đợt hoạt động hỗn hợp tìm kiếm MIA lần thứ 114 tại VN.

Tổng lãnh sự Bitter nói bà rất cảm ơn sự hợp tác đầy ý nghĩa của phía VN trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích. Đáp lại, đại tá Đào Xuân Kính mong muốn hoạt động tìm kiếm đợt này đạt được thành công tốt đẹp.

Sơn Duân

>> Cựu binh Mỹ đánh giá cao Việt Nam trong việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích
>> Xác định thêm 4 bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.