TP Hồ Chí Minh: Sẽ xây dựng đường trên cao dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

17/03/2006 01:32 GMT+7

Ngày 16.3, tại cuộc họp về dự án đường trên cao dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Thường trực UBND thành phố khẳng định sẽ thực hiện đầu tư dự án này nhằm giải quyết nhu cầu giao thông theo hướng bắc - nam, từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm.

Tuyến đường trên cao bắt đầu từ đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình), điểm nối vào sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) và kết nối sang khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Dự án gồm: xây dựng cầu cạn rộng 4 làn xe (16,5m) chiều dài khoảng 9 km; mở rộng thêm đường Bùi Thị Xuân (Q.Tân Bình) dài 1.200m với mặt cắt ngang khoảng 32 - 40m; khai thác quỹ đất để xây dựng và kinh doanh các cụm cao ốc dọc đường. Tổng mức đầu tư toàn tuyến ước tính khoảng 4.000 tỉ đồng. Thường trực UBND thành phố cũng đã làm việc với UBND Q.3 về việc xây dựng khu tái định cư cho dự án tại khu vực Rạch Bùng Binh, với diện tích 2,5 ha.

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.