TP.HCM: 2.114 hộ dân ở Phú Nhuận hiến 10.500 m2 đất mở rộng đường, hẻm

Bích Ngân
Bích Ngân
02/07/2020 15:52 GMT+7

Trong 10 năm, 2.114 hộ dân Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã hiến hơn 10.500 m 2 đất để chỉnh trang đô thị, quy thành tiền hơn 900 tỉ đồng.

Sáng 2.7, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức hội nghị sơ kết chương trình mở rộng đường, hẻm trên địa bàn theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất, nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật" (giai đoạn 2009 - 2019).
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận, cho biết trong 10 năm qua, 2.114 hộ dân Phú Nhuận hiến đất mở rộng 43 tuyến đường, hẻm, với tổng diện tích hơn 10.500 m2, trị giá trên 900 tỉ đồng.
Giao lưu tại hội nghị, ông Trần Văn Cường (ngụ hẻm 622/22 Nguyễn Kiệm, một người dân hiến đất) cho biết con hẻm nhà ông đã thông thoáng hơn, sinh hoạt thường nhật tiện hơn, nên ông rất vui lòng hiến đất để chỉnh trang đô thị.
Anh Mai Phước Vinh (ngụ hẻm 270/2 Phan Đình Phùng, P.1) cũng cho biết từ một con hẻm chật hẹp, thường xuyên ngập, mặt đường xuống cấp, PCCC kém, thì nay gia đình anh đã có cuộc sống thoải mái hơn, ai cũng phấn khởi.
Cũng tại hội nghị, Q.Phú Nhuận đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích vận động người dân hiến đất mở rộng đường, hẻm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.