TP.HCM: 3 người về từ Đà Nẵng nguy cơ cao nhiễm Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
31/07/2020 16:39 GMT+7

Cả 3 bệnh nhân đều có thời gian điều trị bệnh tại Đà Nẵng hoặc chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng,

Chiều 31-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã họp với 24 quận huyện. Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện trên địa bàn TP có 3 ca nguy cơ cao nhiễm Covid-19 liên quan đến Đà Nẵng. Các trường hợp này bước đầu cho kết quả dương tính Covid-19 và đang chờ Bộ Y tế công bố. Hiện cả ba trường hợp đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

TP.HCM phong tỏa nơi ở của 3 bệnh nhân Covid-19 mới phát hiện

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân (55 tuổi, làm nghề buôn bán ở Quảng Ngãi). Từ ngày 29.6 đến 22.7, bệnh nhân điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ngày 23.7, bệnh nhân đi xe cấp cứu tự thuê ở Quảng Ngãi từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh và về nhà ở Q.Thủ Đức cùng ngày.
28.7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế và được đưa vào khu cách ly tập trung Q.Thủ Đức, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân T. dương tính Covid-19, còn chồng của bệnh nhân có kết quả âm tính.
Trường hợp thứ 2, là bệnh nhân A. (61 tuổi, ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú). Từ ngày 20 đến 23.7, bệnh nhân A.đi thăm và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 436 tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Ngày 24.7, bệnh nhân cùng chồng đi máy bay vào TP.HCM và cách ly tại nhà. Ngày 28.7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế và cách ly tập trung tại Trung tâm y tế Q.Tân Phú. Ngày 30.7, kết quả xét nghiệm bệnh nhân A. dương tính Covid-19.

Cận cảnh con đường ở Thủ Đức bị phong tỏa vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân T.T (57 tuổi, ngụ P.12, Q.10). Từ ngày 1.7 đến 20.7, bệnh nhân T.T đi chăm sóc người thân tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 25.7, bệnh nhân đi máy bay về TP.HCM và cách ly tại nhà. Ngày 27.7, bệnh nhân có ngứa họng, đàm trong ít nên vào Bệnh viện Q.10 khám và đưa vào khu sàng lọc của bệnh viện. Bệnh viện Q.10 báo cho Trung tâm y tế Q.10 tiến hành cách ly tập trung.
Ngày 29.7, bệnh nhân T.T xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên được chuyển từ khu cách ly quận sang khu cách ly điều trị của bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30.7, bệnh nhân T.T có kết quả dương tính Covid-19.

Bộ Y tế công bố về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân 428 mắc bệnh Covid-19

 TP.HCM kêu gọi tất cả những người về từ Đà Nẵng từ ngày 1.7 khai báo y tế, thực hiện cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.