TP.HCM: 4 người tự ứng cử có mặt trong danh sách bầu đại biểu HĐND

17/04/2016 10:17 GMT+7

Nữ công nhân Nguyễn Thị Huyền của nhà máy chế biến thực phẩm Công ty Cầu Tre là một trong 4 người tự ứng cử lọt vào danh sách bầu đại biểu HĐND TP.HCM

Nữ công nhân Nguyễn Thị Huyền của nhà máy chế biến thực phẩm Công ty Cầu Tre là một trong 4 người tự ứng cử lọt vào danh sách bầu đại biểu HĐND TP.HCM

Các đại biểu biểu quyết giới thiệu 175 người đủ điều kiện đưa vào danh sách bầu cử HĐND TP - Ảnh: Trung HiếuCác đại biểu biểu quyết giới thiệu 175 người đủ điều kiện đưa vào danh sách bầu cử HĐND TP - Ảnh: Trung Hiếu

Sáng 17.4, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thảo luận và thông qua danh sách ứng viên bầu đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP nhiệm kì 2016 - 2020.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Vũ Thanh Lưu có 6 người tự ứng cử nằm trong danh sách sơ bộ được cơ quan chức năng và cử tri phản ánh không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM, gồm: Đoàn Văn Đức - Giám đốc Công ty Đức Hạnh; Lê Đình Hùng - Giám đốc Công ty vàng bạc Tân Cửu Long; Nguyễn Văn Hùng - Tổng giám đốc Công ty Đất Vàng; Trần Ngọc Nhạc - lao động tự do; Phạm Thế Viết Tiến - nhân viên; Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty NPT.

Tại hội nghị hiệp thương, có đại biểu thắc mắc về trường hợp ông Nguyễn Cư, Bí thư huyện ủy Hóc Môn, thời gian qua bị báo chí đưa tin gây mất đoàn kết nội bộ ở chính quyền địa phương: "Liệu ông Nguyễn Cư có đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND TP hay không và danh sách đưa vào có mâu thuẫn không?".

Về thắc mắc này, đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM lý giải vấn đề của ông Cư chưa đạt được thống nhất cao trong lãnh đạo ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai. Do đó ý kiến mà đại biểu nêu mâu thuẫn trong việc đưa ông Cư vào danh sách là chưa có căn cứ.

41/47 đại biểu có mặt tại hội nghị đã thống nhất đề cử 175 người đủ tiêu chuẩn giới thiệu cho Ủy ban bầu cử TP đưa vào danh sách bầu cử đại biểu HĐND TP, trong đó 23 người ngoài Đảng (chiếm 13,1%), nữ 75 người (42,9%), dân tộc 9 người (5,1%), tôn giáo 11 người (56,2%), trẻ dưới 35 tuổi có 32 người (18,3%).

Có 4 người tự ứng cử lọt vào danh sách đủ tiêu chuẩn giới thiệu vào danh sách bầu cử HĐND TP.HCM là Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý TP, ngoài Đảng; Nguyễn Thị Huyền - công nhân, trưởng phân xưởng sản xuất nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty Cầu Tre, Đảng viên; luật sư Hà Hải - Trưởng văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự, Đảng viên; Lê Nguyễn Minh Quang - Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam, ngoài Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.