TP.HCM đề nghị JICA duy trì vốn ODA làm đường sắt đô thị

Đình Phú
Đình Phú
31/03/2018 14:07 GMT+7

UBND TP.HCM có văn bản đề nghị Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) duy trì vốn ODA làm tuyến đường sắt đô thị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống đường sắt đô thị.

Ngày 30.3, UBND TP.HCM có văn bản đề nghị Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) duy trì vốn ODA làm tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), 3a (Bến Thành kết nối TP.Tân An, Long An), 3b (ngã sáu Cộng Hòa, TP.HCM kết nối TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), nhà ga trung tâm Bến Thành (Q.1) và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống đường sắt đô thị.
Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, vốn ODA Nhật Bản tài trợ thời gian qua góp phần quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân. UBND TP cam kết tập trung nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án vốn vay ODA Nhật Bản của TP tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.