TP.HCM: Di dời 5 chợ nông sản thực phẩm

14/04/2008 00:36 GMT+7

* Cuối tháng 9 khu vực phía nam TP mới hết bị thiếu nước UBND thành phố vừa chỉ đạo đến ngày 15.5 hai công ty chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền và Hóc Môn phải tiếp nhận tiểu thương di dời tại các chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5), Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), An Lạc (Q.Bình Tân), Bàu Nai (Q.12) và chợ thị trấn Hóc Môn (H.Hóc Môn) về hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, UBND các quận 5, 12, Tân Bình, Bình Tân và H.Hóc Môn phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động thuyết phục tiểu thương; triển khai kế hoạch chốt giữ mặt bằng chợ chống tái lấn chiếm; Chi cục Thuế quận huyện rà soát chặt chẽ để xác định rõ tồn đọng nợ thuế đối với các đối tượng nộp thuế thuộc diện di dời, tránh những khiếu kiện phát sinh; Sở Kế hoạch - Đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nông sản thực phẩm trên các tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức và H.Hóc Môn theo quy hoạch.

* Ông Bùi Công Sơn - Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè nói rằng hiện mỗi ngày công ty phải vận chuyển khoảng 1.000m3 nước bằng xe bồn để phuc vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân ở những khu vực thiếu nước tại H.Nhà Bè. Xe bồn bơm nước vào các trụ cứu hỏa để nước theo đường ống vào khu dân cư. Giá nước khi đến người tiêu thụ vẫn được tính 2.700 đồng/m3 mặc dù chi phí vận chuyển bằng xe bồn đẩy giá thành cao gấp 5 lần. Theo ông Sơn, dự kiến đến tháng 9 tình trạng thiếu nước ở các quận huyện phía nam TP.HCM mới có thể chấm dứt khi đường ống cấp nước từ Nhà máy nước BOO Thủ Đức vượt qua sông Sài Gòn hoàn thành.

Đ.Trung - Như Ý - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.