TP.HCM đốn hạ nhiều me tây cổ thụ

13/07/2012 15:06 GMT+7

(TNO) Độc giả của Thanh Niên Online sáng 13.7 đã phản ánh vào đường dây nóng về việc một số cây xanh bị đốn hạ tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM), mặc dù còn tươi tốt.

>> TP.HCM: Nhiều cây xanh bị chặt, vì sao?

Ghi nhận tại hiện trường, dù trời đang mưa lớn nhưng các nhân viên Công ty công viên cây xanh TP.HCM vẫn tích cực làm việc, 4 cây xanh có gốc khá lớn lần lượt bị đốn hạ.

Theo người dân nơi đây, hàng chục công nhân bắt đầu công việc chặt cây từ sáng nay (13.7). Những người dân cũng băn khoăn vì sao cây vẫn đang xanh tốt, phủ bóng râm đẹp nhưng lại bị đốn hạ.

Trao đổi với Thanh Niên Online về vấn đề này, ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty công viên cây xanh TP.HCM cho biết, việc chặt bỏ những cây trên nằm trong kế hoạch.

“Các cây xanh bị đốn hạ là thuộc loài me tây lâu năm, bị bọng gốc nên phải được thay thế”, ông Hà thông tin.

TP.HCM: Đốn hạ me Tây lâu năm
Các cây me tây lâu năm lần lượt được đốn hạ

TP.HCM: Đốn hạ me Tây lâu năm 2
Công nhân Công ty công viên cây xanh TP.HCM đang đốn hạ một cây me Tây trên đường Lê Quý Đôn

Tin ảnh: Khánh Long

>> Tin đồn cây tiết "nước thánh" ở Thái Nguyên
>> Đà Nẵng: Đốn cây bị điện giật chết
>> Đã hạ cây me tây gây tai nạn!
>> Cây xanh đổ xuống đường
>> Bức tử cây xanh: Triệt hạ bằng lăng để trồng lại... bằng lăng!?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.