TP.HCM huy động hơn 7.100 tỉ đồng xóa đói giảm nghèo

27/09/2015 05:49 GMT+7

Ngày 26.9, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo của TP từ năm 1992 đến năm 2015.

Ngày 26.9, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo của TP từ năm 1992 đến năm 2015.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết trong 23 năm qua, Đảng bộ và chính quyền TP từng bước xây dựng phong trào xóa đói giảm nghèo từ những năm đầu mới khởi xướng trở thành một chương trình mục tiêu giảm nghèo độc lập, có tính chủ động, sáng tạo. Với việc huy động đầu tư hơn 7.100 tỉ đồng, chương trình đã mở ra cơ hội cho hàng triệu lượt người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo TP được tiếp cận vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất làm ăn; giải quyết cho hơn 510.000 lao động nghèo có việc làm với thu nhập ổn định; gần 1 triệu lượt học sinh, sinh viên nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp với số tiền bình quân 665.000 đồng/lượt. Nếu như năm 1992, TP có 121.722 hộ nghèo đói, chiếm tỷ lệ 17% tổng hộ dân TP, thì đến 31.5.2015 số hộ nghèo TP (có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm) còn lại 19.482 hộ, chiếm tỷ lệ 0,99%. Theo ông Thuận, trong giai đoạn 2016 - 2020, TP tập trung giải quyết giảm nghèo theo hướng bền vững, nâng mức chuẩn hộ nghèo về thu nhập lên 21 triệu đồng/người/năm trở xuống, chuẩn cận nghèo từ 21 - 28 triệu đồng/người/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.