TP.HCM: Kiến nghị bổ sung hai phà có sức chở từ 100 - 200 tấn

17/09/2012 17:11 GMT+7

(TNO) Nhằm giải quyết áp lực giao thông ngày càng tăng tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cấp phát cho mỗi bến phà trên một phương tiện có sức chở từ 100 - 200 tấn.

(TNO) Nhằm giải quyết áp lực giao thông ngày càng tăng tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cấp phát cho mỗi bến phà trên một phương tiện có sức chở từ 100 - 200 tấn.

Cát Lái và Bình Khánh là hai bến phà có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối giao thông thủy giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và giữa trung tâm thành phố với H.Cần Giờ.

Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tiếp tục gia tăng tại các bến phà này, trong khi số lượng và năng lực hoạt động của các phương tiện phà tại đây còn nhiều hạn chế.

Bến Bình Khánh hiện chỉ có một phà 200 tấn và bốn phà 100 tấn; trong khi đó bến Cát Lái có hai phà 200 tấn và bốn phà 100 tấn.

P.Thanh

>> Ùn tắc tại bến phà Bãi Đá Chồng, Phú Quốc
>> Ngày 1.1.2012, bến phà Thủ Thiêm ngừng hoạt động
>> Bến xe, bến phà quá tải
>> Các bến phà đồng loạt tăng giá vé
>> TP.HCM điều chỉnh mức thu phí tại 3 bến phà
>> Kẹt xe tại bến phà Vàm Cống
>> Sẽ khôi phục bến phà qua sông Hậu
>> Khánh thành Bến phà Cổ Chiên (Bến Tre)
>> Cần Thơ: Bến phà kẹt nghiêm trọng
>> TP.HCM: Đầu tư phao nổi dự phòng cho các bến phà
>> Tàu Long Fu gây tai nạn tại bến phà Thủ Thiêm (TP.HCM) bị khởi kiện
>> Bát nháo tại bến phà Thủ Thiêm !

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.