TP.HCM: Lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái, cây đổ

03/06/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều 3.6 đã làm nhiều căn nhà tốc mái, biển hiệu cửa hàng rơi, cây xanh gãy... ở địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9, TP.HCM).

(TNO) Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều 3.6 đã làm nhiều căn nhà tốc mái, biển hiệu cửa hàng rơi, cây xanh gãy... ở địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9, TP.HCM).

 Biển quảng cáo bị gió quật ngã Biển quảng cáo bị gió quật ngã
Khoảng 15 giờ cùng ngày, cơn mưa lớn kéo theo gió lốc bất ngờ ập xuống đã làm cây xanh các tuyến đường bị gãy cành, ngã đổ. Cùng với đó, một số nhà dân, cửa hàng bị tốc mái, rơi biển hiệu.
Ghi nhận tại đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM), một biển hiệu quảng cáo có kết cấu khung sắt lớn, trụ bằng bê tông của một cửa hàng điện máy bị gió quật ngã. Khung sắt của biển quảng cáo đổ sập đè 4 chiếc xe máy bên dưới và choàng qua một chi nhánh ngân hàng nằm bên cạnh.
Một cây xanh ngã đè vào đường dây điệnMột cây xanh ngã đè vào đường dây điện
Rất may vụ việc không làm ai bị thương.
Tại các tuyến đường khác như: Đình Phong Phú, Trương Văn Thành, đường số 3, số 14 ( thuộc phường Tăng Nhơn Phú B), nhiều cây xanh bị gãy đổ, chắn ngang sang mặt đường. Nhiều căn nhà bị gió làm tốc mái hoàn toàn.
Nhiều miếng tôn từ biển quảng cáo bị gió giật bayNhiều miếng tôn từ biển quảng cáo bị gió giật bay
Nhiều người dân phường Tăng Nhơn Phú B cho biết chưa từng thấy hiện tượng lốc xoáy mạnh như vậy.
Bà Nguyễn Thị Linh Chi, một người dân địa phương, kể: “Lúc đó mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều biển quảng cáo bay tứ tung khiến ai cũng hoảng loạn. Tôi đóng chặt cửa nhà, không dám bước ra đường”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.