TP.HCM: Q.1 thu ngân sách năm 2019 hơn 19.000 tỉ đồng

Đình Phú
Đình Phú
23/07/2020 14:06 GMT+7

Ngày 23.7, Đảng bộ Q.1 (TP.HCM) chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Q.1 ước thu ngân sách gần 77.000 tỉ đồng trong 5 năm

Trình bày báo cáo chính trị của đại hội, bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư thường trực Quận ủy Q.1, cho biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Q.1 nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Về kinh tế, với những giải pháp hiệu quả, trong giai đoạn 2016 - 2019, tình hình kinh tế trên địa bàn Q.1 vẫn giữ sự ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 15,98%/năm. Cơ cấu ngành kinh tế chính của quận là thương mại - dịch vụ, chiếm tỷ trọng 78,17% trong tổng giá trị sản xuất và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 là 17,66%/năm. Riêng năm 2020, tăng trưởng kinh tế chậm lại do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ước tính khu vực thương mại - dịch vụ chỉ tăng 5% so với năm 2019.
Tổng thu ngân sách nhà nước từ năm 2016 đến cuối tháng 6 năm 2020 đạt 68.818 tỉ đồng, ước đến cuối năm 2020 là 76.754,67 tỉ đồng, đạt 102,87% so dự toán (74.610 tỉ đồng), tăng bình quân 15,83%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Q.1 lần thứ XI đề ra.
Riêng thu ngân sách năm 2019 đạt hơn 19.000 tỉ đồng. Nếu xếp hạng về thu ngân sách cùng 63 tỉnh, thành trên cả nước, thì Q.1 đứng thứ 17.

Sẽ xây mới 3 chung cư cũ và hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng

Trình bày các chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Q.1, cho biết Q.1 đặt mục tiêu hoàn thành theo thẩm quyền được giao trong công tác xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ đối với chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng (P.Đa Kao); chung cư số 23 đường Lý Tự Trọng (P.Bến Nghé) và chung cư số 155 - 157 đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão).

Bí thư Quận ủy Q.1 Trần Kim Yến báo cáo tại đại hội

Ảnh: Long Toàn

Cũng liên quan lĩnh vực hạ tầng, Q.1 đặt mục tiêu hoàn thành theo thẩm quyền được giao trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2; dự án xây dựng Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao (số 2 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao); dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh. Đầu tư, nâng cấp 71 hẻm (từ nguồn ngân sách quận); 45 vỉa hè (21 công trình từ nguồn ngân sách thành phố và 24 công trình từ nguồn ngân sách quận)...
Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, Q.1 đặt mục tiêu kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả đúng hạn đạt tỷ lệ 100% (bao gồm thời gian yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ nếu có).
Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức thông qua bảng khảo sát điện tử và qua mạng đạt 99% và có trên 30% lượt người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công tham gia đánh giá mức độ hài lòng...

Sáng 22.7, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP.HCM

Ảnh: LONG TOÀN

Đặc biệt, tập trung thực hiện hiệu quả đề án “Xây dựng Đô thị thông minh” tại Q.1, giai đoạn 2020 - 2021 hoàn thành đầu tư các hạng mục: hệ thống cảnh báo cháy thông minh, hệ thống camera an ninh thông minh, hạ tầng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, hệ thống quảng bá du lịch thông minh, hệ thống cảnh báo an ninh mạng…
Dự phát phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Q.1 trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể…
Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Đảng bộ Q.1 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; quyết tâm đổi mới, khắc phục yếu kém, khuyết điểm để xây dựng, phát triển Q.1 thành quận hiện đại nhất, văn minh, nghĩa tình...; nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP.HCM và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.