TP.HCM sẽ có máy bay chữa cháy và cứu hộ

18/01/2013 14:55 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án quy hoạch ngành PCCC trên địa bàn thành phố đến năm 2025, theo đó sẽ trang bị 6 máy bay PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Trọng tâm của dự án này là từ năm 2012 - 2015, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM phải thành lập thêm phòng cảnh sát PCCC các quận, huyện gồm: 5, 7, 10, Phú Nhuận, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh và 36 đội chữa cháy, cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp độc lập; đến năm 2020 thành lập thêm 97 đội như trên thuộc các phòng cảnh sát PCCC tại quận, huyện và phòng cảnh sát PCCC trên sông; đến năm 2025 xây dựng 4 thành phố vệ tinh (quy mô tương đương như một phòng cảnh sát PCCC) ở phía nam thành phố (Q.7, H.Nhà Bè), phía bắc (H.Củ Chi), phía đông (Q.2, Q.9) và phía tây (Q.Bình Tân, H.Bình Chánh).

Đáng chú ý, từ 2016 - 2025, Sở sẽ trang bị 6 máy bay cứu hộ cứu nạn, máy bay chữa cháy trên bộ, máy bay chữa cháy trên sông.

Việc đầu tư trang bị máy bay là cấp thiết để tham gia cứu hộ (xảy ra cháy, bão, tai nạn giao thông đường thủy, đường cao tốc, sóng thần...), chữa cháy bởi thành phố đã và đang xây dựng nhiều cao ốc, đường cao tốc, metro…

Dưới đây là hình ảnh một số loại máy bay cứu hộ, chữa cháy được dùng trên thế giới:


Trực thăng cứu hộ và tìm kiếm người bị nạn trên biển ở Anh - Ảnh: FreeImages


Cứu hộ bằng trực thăng tại một nông trại ở Đức - Ảnh: OffshoreWind


Trực thăng cứu hộ của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ - Ảnh: United States Coast Guard 


Trực thăng chữa cháy ở Mỹ - Ảnh: Reuters


Trực thăng chữa cháy đang dập lửa một vụ cháy rừng
- Ảnh: Picture Social


Cấp cứu bằng trực thăng ở Vienna (Áo) - Ảnh: Demotix

Đàm Huy - Nguyễn Tập

>> Cứu hộ tàu cá trên vùng biển Trường Sa
>> Trực thăng cứu hộ thành công 35 người trên giàn khoan
>> Dân góp tiền tỉ mua xe chữa cháy
>> Tràn lan vi phạm phòng cháy chữa cháy
>> Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.