TP.HCM: Tăng gần 2.000 chuyến xe buýt trong dịp Tết

10/02/2007 21:35 GMT+7

* Các bến phà hoạt động 24/24 giờ Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Giao thông - Công chính TP.HCM) vừa có kế hoạch tăng thêm 1.876 chuyến xe buýt đi qua các khu vui chơi, bến xe trong dịp Tết Nguyên đán 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo thông báo của trung tâm, thời gian phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết là 20 ngày, bao gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết, cụ thể từ ngày 7 - 16/2/2007. Riêng trong ngày 29 Tết (tức 16/2), các tuyến xe buýt có trợ giá chỉ hoạt động đến 12h là chấm dứt. Phó giám đốc trung tâm Lê Hải Phong nói rằng đến thời điểm nói trên, hầu hết người dân đã về nhà để chuẩn bị buổi đón giao thừa, nếu xe buýt vẫn tiếp tục hoạt động sẽ rất lãng phí vì vắng khách. Tuy nhiên, một số tuyến trục xe buýt còn hoạt động đến 17h, nhưng 30 phút mới có một chuyến, đó là các tuyến: bến xe Chợ Lớn - Hưng Long, Bến Thành - Nhà Bè, Bến phà Bình Khánh - Cần Thạnh, Sài Gòn - An Nhơn - Thạnh Lộc, Sài Gòn - Bình Tây, Sài Gòn - Củ Chi, Thủ Đức - Dĩ An.

Trong ngày mùng 1 Tết (17/2), các tuyến xe buýt có trợ giá bắt đầu hoạt động từ 8h sáng đến 17h và cứ 15 - 20 phút có một chuyến. Tuy vậy, một số tuyến như Bến Thành - Nhà Bè, Sài Gòn - Củ Chi sẽ hoạt động đến 19h. Đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng cho biết ngoài các tuyến đã được tăng chuyến nói trên, nếu những tuyến xe buýt còn lại có lượng hành khách tăng đột biến thì các doanh nghiệp vận tải sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa thật nhanh. Các tuyến được tăng chủ yếu đi qua những khu vui chơi, mua sắm...

Các tuyến được tăng thêm chuyến gồm: Chợ Đệm - Bà Lát thêm 90 chuyến; Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương: thêm 784 chuyến; Sài Gòn - Suối Tiên: thêm 68 chuyến; Bến xe Miền Đông - Ba Tháng Hai - Bến xe Miền Tây: thêm 120 chuyến; Bến xe Miền Tây - ngã tư Ga: thêm 320 chuyến; ngã tư Ga - Bình Mỹ: thêm 200 chuyến; Đông Hòa - Cần Thạnh: thêm 40 chuyến; Sài Gòn - Củ Chi: thêm 70 chuyến...

Theo ông Nguyễn Đức Chính, Phó giám đốc Công ty quản lý công trình cầu phà TP.HCM, từ ngày 20 tháng chạp đến 10 tháng giêng, các bến phà lớn tại TP.HCM sẽ hoạt động 24/24 giờ để đưa đón khách. Tại bến phà Cát Lái luôn có 6 chiếc tham gia phục vụ Tết, gồm 1 chiếc trọng tải 100 tấn, 3 chiếc 60 tấn và 2 chiếc 20 tấn; dự kiến tổng cộng 170 chuyến đôi/ngày, tăng 50 chuyến đôi so với ngày thường. Giờ cao điểm tại bến phà Cát Lái là vào buổi sáng đối với phía Q.2 và buổi chiều đối với đầu bến huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Thời gian xuất bến giữa 2 chuyến không quá 10 phút. Năm nay có thêm tàu kéo tham gia công tác cứu hộ tại bến phà Cát Lái.

Bến phà Thủ Thiêm nối Q.1 và Q.2 cũng có 6 chiếc phà tham gia chở khách, gồm 3 chiếc trọng tải 60 tấn, 1 chiếc 30 tấn và 2 chiếc 20 tấn. Trong thời gian nói trên, mỗi ngày bến có 280 chuyến đôi, tăng 40 chuyến đôi so với ngày thường. Hành khách lưu ý, ở đầu bến Q.1 giờ cao điểm rơi vào buổi sáng, đầu bến Q.2 có giờ cao điểm rơi vào buổi chiều. Thời gian xuất bến giữa 2 chuyến không quá 3 phút.

Đình Mười - Trung Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.