TP.HCM tiếp tục tuyển quân ‘chọn người nào, chắc người đó’

Trung Hiếu
Trung Hiếu
16/10/2019 20:23 GMT+7

TP.HCM thực hiện giao quân có trình độ học vấn tốt nghiệp đại học , cao đẳng , trung cấp đạt tỷ lệ từ 35% trở lên; sức khỏe loại 1, 2 đạt tỷ lệ từ 70% trở lên…

Ngày 16.10, UBND TP.HCM ban hành chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2020.
Đáng chú ý, UBND TP.HCM chỉ thị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan tại TP.HCM chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở TP.HCM cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi nhập ngũ (từ 18 đến 25 tuổi) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường (kể cả số công dân 26, 27 tuổi) hoặc thôi học về Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện.

Tân binh TP.HCM trong ngày nhập ngũ

Ảnh: Ngọc Dương

Việc làm trên để tạo điều kiện cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Chỉ thị cho hay năm 2020, TP.HCM tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó. Do đó yêu cầu Chủ tịch UBND quận huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quân sự, công an và các ban ngành có liên quan thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các nghị định, thông tư, văn bản luật liên quan.

TP.HCM tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân có tỉ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2% trở lên; trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt tỉ lệ từ 35% trở lên; sức khỏe loại 1, 2 đạt tỉ lệ từ 70% trở lên…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.