TP.HCM: Triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập nặng ở nhiều nơi

07/12/2006 20:15 GMT+7

Hôm nay 7/12, ông Phạm Việt Thắng – Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM cho biết, triều cường từ đầu tháng 12 đến nay có diễn biến khá phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Từ ngày 06/12, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện đợt triều cường mới với diễn biến khá phức tạp, mực nước thực đo cùng ngày tại trạm Phú An là 1,37m, Nhà Bè 1,28m, Bến Lức 1,24m, Biên Hòa 1,60m, Thủ Dầu Một 1,20m. Vào khoảng 17h hôm nay 7/12, mực nước đo được tại trạm Phú An là 1,38m; dự đoán triều cường sẽ tiếp tục dâng cao trong ngày mai 8/12 là 1,21m và ngày 9/12 là 1,17m và sẽ hạ thấp dần đến ngày 11/12.

Do triều cường diễn biến phức tạp, ngày 07/12, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM đã đến một số địa phương kiểm tra thực tế để có đối sách hợp lý. Tại phường Thạnh Lộc, quận 12 (TP.HCM), triều cường đã làm bể một đoạn bờ bao dài 10m thuộc KP 1, gây ngập 20 – 40 cm trên diện tích hơn 10 ha. Chính quyền địa phương đã vận động nhân dân dùng cừ tràm, phên tre, nứa nhanh chóng đắp be bờ và sẽ cố gắng khắc phục xong vào lúc 12h ngày 8/12.

Tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, một đoạn đê bao dài gần 7mét tại rạch Năm Sóc cũng đã bị nước cuốn trôi, gây ngập sâu từ 30 – 40cm, hơn 10 ha đất nông nghiệp tại đây đã chìm sâu trong nước. Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức, cho biết đã tập trung lực lượng khắc phục hậu quả ngay trong ngày, đồng thời yêu cầu rà soát, nâng cấp các đoạn bờ bao còn lại trên toàn tuyến (dài 160m). Triều cường dâng cao đã làm tràn bờ một số đoạn bờ bao được đánh giá khá cao ở tổ 7 và 8 (KP4); tổ 5 và 6 (KP5) gây ngập úng cục bộ từ 20 – 30 cm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của rất nhiều hộ dân tại dây.  

Theo ông Phạm Việt Thắng - Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, trước diễn biến phức tạp của triều cường, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM  đã yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức xử lý, kịp thời khắc phục ngay các sự cố và có báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy, đặc biệt không để xảy ra sự cố bể bờ, tràn bờ trong thời gian tới nhằm giúp ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.