TP.HCM xây dựng bộ tiêu chí chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

20/08/2015 08:55 GMT+7

Ngày 19.8, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM trình UBND TP và Văn phòng Thành ủy báo cáo về bộ tiêu chí xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày 19.8, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM trình UBND TP và Văn phòng Thành ủy báo cáo về bộ tiêu chí xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bộ tiêu chí có 7 nhóm yếu tố với 29 tiêu chí chính gồm: môi trường tự nhiên tốt (giao thông đi lại thuận lợi; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch; giảm ô nhiễm không khí, khói, bụi, tiếng ồn; chống ngập nước đô thị...); môi trường sống đô thị (bảo tồn tốt các di tích văn hóa, lịch sử; tạo nhiều khoảng không gian công cộng, mảng xanh đô thị, tạo điều kiện cho người dân có chỗ ở, giảm tệ nạn xã hội); phát triển bản thân con người (công ăn việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục); nhóm yếu tố về quản lý lấy chỉ số hài lòng của người dân qua việc được phục vụ các dịch vụ công...
Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng, TP.HCM xây dựng bộ tiêu chí chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình là để xác định triết lý phát triển của TP không chỉ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà còn cho cả những nhiệm kỳ tiếp theo và trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.