TP.Hồ Chí Minh: Mưa lớn, gió mạnh làm nhiều cây xanh bị ngã

08/09/2007 00:13 GMT+7

Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh vào chiều 7.9 khiến nhiều cây xanh tại TP.HCM bị trốc gốc và gãy nhánh. Lúc 14 giờ, một cây sao tại góc đường Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn (P.7, Q.3) bất ngờ rơi một nhánh lớn làm sập mái một phần căn nhà số 247 Điện Biên Phủ, đứt dây điện gây mất điện một phần khu vực trên các đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Nguyễn Bỉnh Khiêm... (Q.1, Q.3).

Cùng thời điểm này, một cây sọ khỉ lớn gần giao lộ Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ (Q.3) cũng bị trốc gốc ngã ra giữa đường gây kẹt xe. Nhiều cây xanh trên đường Trần Quốc Thảo, Trương Định (Q.3), Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai - đoạn đối diện Cung văn hóa Lao động (Q.1)... cũng bị ngã đổ. Cây gãy tại giao lộ Trần Cao Vân - Phùng Khắc Khoan (Q.1) làm móp đầu một xe ô tô, đứt đường dây điện hạ thế. Trận mưa chiều 7.9 còn làm phát sinh nhiều điểm ngập mới từ 20-30 cm như đường Hai Bà Trưng (Q.1, Q.3), Vũ Tùng, Võ Trường Toản (Q.Bình Thạnh), Sư Vạn Hạnh (Q.10)...

Đình Mười - Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.