Trả lại tiền thu sai cho gần 700 sản phụ

18/05/2015 06:53 GMT+7

Ngày 17.5, Trung tâm y tế H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết đến nay đã hoàn trả lại hàng trăm triệu đồng (thu sai quy định trước đó) cho gần 700 sản phụ đến sinh đẻ tại trung tâm.

Ngày 17.5, Trung tâm y tế H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết đến nay đã hoàn trả lại hàng trăm triệu đồng (thu sai quy định trước đó) cho gần 700 sản phụ đến sinh đẻ tại trung tâm.
"Tính đến nay đã có khoảng 97% sản phụ đã được trung tâm trả lại tiền, chỉ còn hơn 25 triệu đồng phí thu chưa đúng chúng tôi sẽ tiếp tục trả lại cho những người ở các tỉnh khác đến đây sinh đẻ", bà Ngô Thị Bê, Giám đốc Trung tâm y tế H.Châu Đức cho biết. Số tiền trả lại cho các sản phụ được trích từ kinh phí của trung tâm và một phần từ hơn 100 cán bộ, nhân viên trung tâm đóng góp.
Như Báo Thanh Niên đã thông tin trong bài Nghi án trung tâm y tế “moi” tiền của sản phụ, mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng các sản phụ đến Trung tâm y tế H.Châu Đức sinh đẻ vẫn phải thanh toán các khoản tiền cho một số thủ thuật. Sau khi báo đăng, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra việc thu phí của các sản phụ sinh con tại trung tâm trên. Theo kết luận của đoàn, việc Trung tâm y tế H.Châu Đức thu sai quy định là do ban giám đốc và các bộ phận phòng ban đã đọc nhầm văn bản. Theo đó, trung tâm đã thu sai của gần 700 sản phụ đến sinh con tại đây kéo dài từ tháng 10.2012 - 1.2015 (mỗi sản phụ bị thu sai từ 500.000 đến 1 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.