Trái bóng ảo, quả đắng thật - Kỳ 2: Chỉ một cái nhấp chuột

26/11/2013 09:00 GMT+7

Trước đây con bạc phải gọi điện thoại, nhắn tin cá cược , đây là một trong những chứng cứ dễ bị công an sờ gáy. Nay con bạc chỉ cần nhấp chuột đặt cược với nhà cái; tiền thắng, thua thanh toán qua tài khoản. Toàn bộ quy trình này khép kín và khá an toàn.

 

Mang tầm cỡ quốc tế

Khi internet phát triển, cá cược bóng đá qua mạng cũng theo đà phát triển không ngừng. Các nhà cái phát triển như nấm. Công nghệ cá cược được nhà cái chọn lựa vô cùng hiện đại, liên thông cá độ quốc tế. Những người này rất mạnh về tài chính và có uy tín trong thế giới ngầm. Họ là người trực tiếp ra nước ngoài “giao dịch” móc nối với công ty cá cược ở nước ngoài, “kéo” mạng về VN tổ chức.

Quy trình hoạt động của đường dây cá độ này được tổ chức khép kín, chặt chẽ. Nhà cái được xem như là người điều hành đường dây, nắm mạng tổng, dưới mạng tổng là các “đại lý” (master), “vệ tinh” (công ty)… Nhà cái có thể do nhiều người góp vốn hoặc do một người đứng ra điều hành; nhà cái có tiềm lực rất mạnh về vốn và những quan hệ “vàng”; họ là người móc nối với một số đầu nậu người nước ngoài để san sẻ kèo xương, kèo thơm khi cần thiết…

Sau khi thương thảo đem mạng lưới cá độ bóng đá nước ngoài về VN hoạt động, nhà cái điều hành mạng tổng sẽ phân phối cho nhà cái cấp 1; nhà cái cấp 1 tiếp tục phân bổ lại cho nhà cái cấp có đơn vị hàng chục, hàng trăm. Cho nên khi nhà cái cấp dưới bị bắt, cơ quan công an khó mà sờ đến được các nhà cái cấp cao.

Khi nhấp chuột vào trang web cá độ bóng đá, tất cả các trận cầu của giải bóng đá ngoại hạng ở các châu lục và VN cùng tỷ lệ cá cược sẽ hiện đầy đủ cho con bạc tha hồ chọn. Kèo ghi độ và số tiền đặt cược của con bạc sẽ được lưu lại trong tài khoản cá nhân của họ; nhà cái vào trang quản trị để xem con bạc của đường dây mình cá cược, thắng thua như thế nào để chung độ...

Với cách thức trên, ai cũng có thể vào mạng internet tham gia cá độ hoặc làm nhà cái một đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Đối với trường hợp thân quen, sau khi có kết quả thắng thua, nhà cái sẽ liên lạc với con bạc thu hoặc chung tiền “tươi”. Trường hợp không quen biết, con bạc phải đưa tiền trước cho nhà cái (số tiền ảo tương đương sẽ hiện trong tài khoản trên trang web của con bạc) và chỉ cho con bạc cá cược trong số tiền đã đưa.

Dễ dàng làm “đại lý”

Cũng trong tháng 11.2013, qua giới thiệu của một con bạc, chúng tôi lên mạng tìm trang web ibet2u.com và gọi điện liên hệ với một nhân viên nữ tự xưng tên Dung (ngụ An Giang) làm cho Công ty lucky2u, có trụ sở đặt tại một casino ở Campuchia. Người này giải thích: Nếu muốn trực tiếp tham gia cá cược với công ty thì nộp vào tài khoản ít nhất 20 USD; còn muốn làm “đại lý” cho công ty phải qua gặp người của công ty làm việc và nộp vào tài khoản tối thiểu là 1.000 USD; sau này tiền thắng, thua sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. “Anh muốn qua làm việc trực tiếp, trao đổi với công ty cụ thể thì anh đến bến xe trên đường Lê Hồng Phong (Q.5); Phạm Ngũ Lão (Q.1) đón xe khách tới biên giới Tây Ninh. Anh gọi điện thoại cho em, sẽ có người hướng dẫn, chở đến tận nơi. Nếu chưa có hộ chiếu thì anh cho người hướng dẫn ít tiền họ đưa anh qua biên giới bằng đường cánh gà” - Dung hướng dẫn tận tình.

Theo Dung, công ty của cô có tổng cộng 5 mạng khác nhau để cho con bạc tha hồ lựa chọn làm “đại lý”; trong đó có 1 mạng tiền “com” (viết tắt của từ commission, tiền huê hồng - PV) là 0,35%, số mạng còn lại là 0,25%. Thủ tục tham gia đường dây cá độ khá thông thoáng, hai bên không cần ký hợp đồng ràng buộc gì với nhau. Việc không ký kết hợp đồng thực tế là thủ đoạn đối phó của công ty khi đường dây cấp dưới bị công an “vịn”. “Hằng ngày có nhiều người Việt Nam tham gia lắm. Anh nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty, công ty sẽ mở riêng cho anh một trang web, cho password để anh phát triển khách hàng” - Dung tiếp thị. Không chỉ ibet2u.com, chúng tôi lướt web cũng dễ dàng bắt gặp nhiều địa chỉ trang web khác tổ chức quảng cáo ì xèo trên mạng…

“Các trang web trên được lấy từ Singapore, Hồng Kông, Campuchia. Không có ai là chủ toàn bộ các đường dây cá độ bóng đá trên mạng cả; mà bất kỳ ai cũng có thể đứng đầu một đường dây cá độ bóng đá. Đường dây quy mô lớn là đường dây có nhiều “đại lý”, mỗi “đại lý” thu hút được nhiều con bạc “xộp” tham gia cá cược (tiền cá cược có thể lên hàng chục triệu USD - PV). Quan trọng là nhà cái có dám mạo hiểm giữ lại ăn thua với con bạc hay không; nếu không thì chuyển cho đầu trên để nhận tiền “com” - người có thâm niên tổ chức cá độ bóng đá nay đã nghỉ hưu, bật mí.

Tại cuộc họp gần đây, một lãnh đạo của Công an TP.HCM cho biết, trong 10 tháng năm 2013, công an thành phố đã phát hiện 667 vụ cờ bạc, bắt 3.478 người, thu giữ 3,3 tỉ đồng... Theo nhận định của vị này, tệ nạn cờ bạc, nhất là việc mua bán số đề và cá độ bóng đá qua mạng còn xảy ra nhiều vì dễ dàng thực hiện, thanh toán qua mạng, ngân hàng. Tình trạng con bạc ở TP.HCM sang Campuchia đánh bạc còn khá nhiều và kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự. Vị này thừa nhận trong quá trình đấu tranh, phòng chống loại tội phạm cá độ bóng đá qua mạng gặp không ít khó khăn.

Nguyên Bảo

>> Cho phép cá cược tối đa 1 triệu đồng/ngày
>> Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cá cược bóng đá quốc tế
>> Phá đường dây cá cược bóng đá qua mạng
>> “Cá cược” chứng khoán
>> Bắt chủ quán cà phê tổ chức cá cược bóng đá
>> Đường dây cá cược bóng đá hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.