Trạm cân tê liệt vì tài xế 'bỏ của chạy lấy người'

25/02/2016 19:00 GMT+7

Khi chiếc xe chạy vào đường dẫn để cân thì tài xế Tâm bỗng nhiên dừng xe, không điều khiển xe lên bàn cân theo hiệu lệnh của tổ công tác.

Khi chiếc xe chạy vào đường dẫn để cân thì tài xế Tâm bỗng nhiên dừng xe, không điều khiển xe lên bàn cân theo hiệu lệnh của tổ công tác.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tâm NgọcHiện trường vụ việc - Ảnh: Tâm Ngọc
Hôm nay, 25.2, CSGT tỉnh Bình Định cho biết khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tại Trạm cân lưu động ở km 1214+500 trên QL1A (đoạn qua địa bàn thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định), tổ công tác liên ngành của tỉnh Bình Định phát hiện xe tải 77L 0410 do tài xế Phạm Văn Tâm (37 tuổi, ở xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam có dấu hiệu chở mì lát quá tải trọng cho phép nên đã phát hiệu lệnh cho tài xế Tâm đưa xe vào trạm cân để kiểm tra.
Khi chiếc xe chạy vào đường dẫn để cân thì tài xế Tâm bỗng nhiên dừng xe, không điều khiển xe lên bàn cân theo hiệu lệnh của tổ công tác.
Sau đó, tổ công tác đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng tài xế Tâm vẫn không đưa xe qua bàn cân mà đóng cửa khoá xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc hy hữu này đã khiến trạm cân lưu động bị tê liệt trong nhiều giờ liền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.