Tranh cãi việc đo đạc đất, em rể dùng gậy tre đánh chị vợ tử vong

19/09/2019 16:56 GMT+7

Tranh cãi xung quanh việc đo đạc, xác định ranh giới đất, em rể dùng gậy đánh chị vợ tử vong.

Ngày 19.9, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Y Nanh Niê (54 tuổi, trú buôn Ky, P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 18 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà H’J. (56 tuổi, cùng trú buôn Ky), chị vợ của Y Nanh Niê.
Theo hồ sơ, sáng 2.3, bà H’J. cùng hai người con đem thước dây đến đo thửa đất của gia đình mình để xác đinh ranh giới với lô đất của Y Nanh Niê ở trục lộ 4, buôn Ky.
Thấy vậy, Y Nanh nghi ngờ bà H’J. đo lấn sang phần đất nhà mình nên tranh cãi với mẹ con bà H’J. Khi được buôn trưởng buôn Ky hòa giải, hai bên cùng về nhà.
Do còn ấm ức, một mình bà H’J. đến nhà Y Nanh chửi bới, thách thức Y Nanh đánh mình. Y Nanh nhặt một cây gậy tre dài khoảng 1,5 m đánh vào chân bà H’J., rồi đánh liên tiếp 2 cái vào đầu khiến bà H’J. gục xuống. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của bà H’J.do chấn thương sọ não nặng, nứt sọ, tụ máu nội sọ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.