Trẻ sơ sinh nguy kịch vì mẹ cắt rốn bằng dao lam

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/03/2020 07:31 GMT+7

Chị Mắt sinh con tại nhà, lấy dao lam cắt rốn; 3 ngày sau, ngày nào chị cũng lấy tro bếp bôi vào rốn của bé. Đến ngày 18.1, bé bị cứng miệng, khó bú và co giật nên gia đình đưa bé đi cấp cứu.

Ngày 15.3, bác sĩ Trần Vĩnh Hoàng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết sau gần 2 tháng được chăm sóc y tế, sức khỏe bé sơ sinh con của chị Hồ Thị Mắt (26 tuổi, người Vân Kiều, trú thôn Mới, xã Thanh, huyện vùng cao Hướng Hóa, Quảng Trị) đã ổn định.
Trước đó, ngày 12.1, chị Mắt sinh con tại nhà, lấy dao lam cắt rốn; 3 ngày sau, ngày nào chị cũng lấy tro bếp bôi vào rốn của bé. Đến ngày 18.1, bé bị cứng miệng, khó bú và co giật nên gia đình đưa bé đi cấp cứu. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch đã được thở máy, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và truyền thuốc an thần liên tục qua bơm tiêm điện kéo dài.
Bác sĩ Trần Vĩnh Hoàng cho biết, dù có Chương trình tiêm chủng uốn ván miễn phí nhưng sản phụ Mắt không chịu đến trạm y tế để tiêm, cộng với việc lấy dao lam tự cắt rốn và bôi tro... khiến bé mắc bệnh uốn ván rốn (với tỷ lệ điều trị thành công chỉ khoảng 20 - 30%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.