Trên 3.800 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy

23/04/2016 06:32 GMT+7

Chiều 22.4, ông Hứa Văn Kiền, quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng, cho biết lốc xoáy kèm theo mưa lớn vào đêm 21.4 gây thiệt hại lớn về nhà cửa trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã có 1.267 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, 2 điểm trường bị tốc mái, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,8 tỉ đồng.
Tại Yên Bái, thống kê đến chiều 22.4 đã có 7 nhà bị sập hoàn toàn, 1.718 nhà bị tốc mái. Trong đó, H.Trấn Yên thiệt hại nặng nhất với 876 nhà dân bị hư hỏng. Mưa lớn kèm lốc xoáy cũng khiến hàng trăm cột điện tại H.Trấn Yên bị gãy đổ gây mất điện trên diện rộng. Tại Lai Châu, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa đá kèm theo giông lốc trong đêm 21.4 rạng sáng 22.4 khiến 820 nhà dân bị tốc mái, 14 phòng học bị hư hỏng và trên 24 ha hoa màu bị dập nát, 7 cột điện hạ thế bị gãy đổ... ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng.
Trong khi đó, chiều 22.4, tại xã Tri Lễ (H.Quế Phong, Nghệ An) xảy ra hai trận mưa đá liên tiếp. Hạt mưa đá có đường kính phổ biến 2 - 3 cm, có những hạt to bằng quả trứng gà, làm thủng một số mái nhà và hư hại hoa màu của người dân.
Chiều và tối qua 22.4, một số địa phương của H.Quảng Điền, TX.Hương Trà, H.Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cũng đã phải hứng chịu 2 trận lốc xoáy kèm theo mưa đá, nhiều hạt mưa đá to bằng ngón chân cái người lớn. Đến tối qua, số liệu thiệt hại vẫn chưa thể cập nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.