Triệt phá băng nhóm tội phạm liên tỉnh

08/09/2016 07:25 GMT+7

Hằng ngày, băng nhóm này tỏa ra đi rảo khắp nơi để trộm xe gắn máy và trộm chó đem bán lấy tiền.

Ngày 7.9, lực lượng Công an Tiền Giang đã bắt khẩn cấp 9 nghi phạm, gồm: Nguyễn Thị Mỹ Linh (36 tuổi, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM); Lê Thanh Phương (38 tuổi), Lê Minh Phát (25 tuổi), Trương Văn Nghĩa (37 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho); Võ Anh Tân (26 tuổi), Đinh Nhật Châu (22 tuổi), Võ Anh Thuận (31 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Dung (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Minh Kiên (33 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy, trộm, cướp tài sản và sử dụng hung khí trái phép...
Theo cơ quan công an, từ nhiều tháng qua, Nguyễn Thị Mỹ Linh đến TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) thuê 2 căn nhà trọ để làm “sở chỉ huy” hoạt động.
Hằng ngày, băng nhóm này tỏa ra đi rảo khắp nơi để trộm xe gắn máy và trộm chó đem bán lấy tiền. Sáng 7.9, khi các trinh sát hình sự tiếp cận khu nhà trọ và bắt quả tang Linh đang giao ma túy cho một đối tượng thì cả nhóm bỏ chạy tán loạn. Khám xét tại đây, lực lượng chức năng thu nhiều gói và một hũ bột màu trắng mà đương sự khai là ma túy. Công an đã tạm giữ 7 xe gắn máy chưa rõ nguồn gốc cùng rất nhiều món phụ tùng xe gắn máy được đã được tháo rời, nhiều giấy tờ xe, giấy CMND, súng điện dùng để bắn chó, súng bắn gas tự chế...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.