Triệt phá đường dây buôn bán 850 kg thuốc nổ

15/08/2015 07:27 GMT+7

Tại cuộc họp báo chiều 14.8, đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tạm giam 4 nghi phạm để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn.

Tại cuộc họp báo chiều 14.8, đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tạm giam 4 nghi phạm để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn.

Tang vật vụ án đang được cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: Hoàng Sơn
Theo đại tá Bộ, sau một thời gian lập chuyên án, vào các ngày 12, 13.8.2015, Cơ quan ANĐT đã quyết định phá án và bắt khẩn cấp Trương Bá Trí (39 tuổi), Ninh Trọng Linh (31 tuổi), Võ Văn Vân (20 tuổi) và Huỳnh Văn Tý (25 tuổi, cùng trú H.Bắc Trà My, Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tổng số vật chứng thu giữ gồm: 2.173 kíp nổ, 398 kg thuốc nổ, 550 m dây cháy chậm cùng số tiền hơn 211 triệu đồng. Cả 4 nghi phạm khai đã nhiều lần mua bán trái phép thuốc nổ với khối lượng khoảng 850 kg và các phụ kiện nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
“Phương thức, thủ đoạn của các nghi phạm là móc nối để mua thuốc nổ từ thủ kho của các doanh nghiệp có giấy phép sử dụng vật liệu nổ. Sau đó, các nghi phạm bán lại cho các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn. Hiện Cơ quan ANĐT đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý nghiêm các doanh nghiệp đã tuồn thuốc nổ ra ngoài”, đại tá Bộ cho biết.
Cũng theo đại tá Bộ, kẻ cầm đầu đường dây không trực tiếp vận chuyển thuốc nổ mà lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những người dân tộc thiểu số để thuê họ vận chuyển trái phép. Ngoài ra, trong quá trình phá án, lực lượng gặp nhiều khó khăn do các nghi phạm lợi dụng rừng núi hiểm trở, vận chuyển thuốc nổ vào đêm khuya nên rất khó phát hiện, truy bắt. Cơ quan ANĐT cũng thông qua báo chí kêu gọi các nghi phạm đang bỏ trốn ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.