Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tiền tỉ qua mạng

10/01/2016 08:10 GMT+7

Tùng và nhóm người bị bắt khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 15.11 - 13.12, đường dây cá độ bóng đá do Tùng cầm đầu đã giao dịch hơn 28 tỉ đồng.

Tùng và nhóm người bị bắt khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 15.11 - 13.12, đường dây cá độ bóng đá do Tùng cầm đầu đã giao dịch hơn 28 tỉ đồng.

Liên quan tới một đường dây cá độ bóng đá tiền tỉ qua mạng, ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã quyết định khởi vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quang Hiển (30 tuổi, ngụ ở P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm), Phạm Văn Tùng (36 tuổi, ngụ ở P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Mai Khắc Chiến (24 tuổi, quê quán ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Nam Từ Liêm cũng đã tống đạt quyết định khởi tố 5 người khác liên quan.
Theo điều tra của Công an Q.Nam Từ Liêm, đầu năm 2015, sau khi mua lại một tài khoản VIP trên trang cá độ bóng đá mà máy chủ đặt ở nước ngoài, có giá 2 tỉ đồng, Hiển chia ra nhiều tài khoản nhỏ rồi giao cho 4 người quản lý, trong đó có Tùng và Chiến.
Theo thỏa thuận, thứ hai mỗi tuần Hiển sẽ gặp 4 người này để thu tiền cá độ bóng đá. Qua thông tin trinh sát cơ sở báo về, tối 13.12 Công an Q.Nam Từ Liêm bất ngờ đột kích quán cà phê do Tùng làm chủ.
Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang Tùng và Chiến đang truy cập mạng internet để nhận kèo cá độ bóng đá ở giải nước ngoài. Tại trụ sở công an, Tùng và nhóm người bị bắt khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 15.11 - 13.12, đường dây cá độ bóng đá do Tùng cầm đầu đã giao dịch hơn 28 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.