Triệt phá nhiều vụ buôn lậu qua biên giới

25/12/2017 11:27 GMT+7

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (851) Tây Ninh, quản lý đoạn đường biên dài 17,5km, là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam.

Thiếu tá Phạm Văn Xá - Chính trị viên, Phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), cho biết với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm trên khu vực biên giới, trong năm 2017 Đồn Biên phòng Mộc Bài đã phá 20 vụ án, trong đó có 16 vụ án lớn.
Điển hình là 4 vụ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, thu giữ 455.200 USD, hơn 586 triệu đồng, 1 vụ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, 11 vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo thiếu tá Xá, chỉ trong vòng 30 ngày từ 16.9.2017 đến 18.10.2017, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mộc Bài đã đấu tranh ngăn chặn thành công 3 vụ/4 đối tượng trộm cắp, lừa đảo để đưa xe gắn máy từ nội địa mang sang Campuchia tiêu thụ và 1 vụ/2 đối tượng vận chuyển trái phép trên 700 triệu đồng qua biên giới. Bắt 02 vụ/02 đối tượng có lệnh truy nã.
Cán bộ chiến sĩ làm việc không kể ngày đêm, có lúc nhiều vụ án xảy ra dồn dập, nhiều cán bộ, chiến sĩ nghiệp vụ quên cả ăn, ngủ. Trong tháng 11.2017 xảy ra 5 vụ án, chỉ trong 3 ngày 3-5.11, tại điểm cảnh giới tà Peng và Nam Hiệp Thành, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mộc Bài cùng với Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã phá 2 vụ án vận chuyển ma túy trái phép, bắt giữ 3 nghi can, thu giữ hơn 5kg ma túy đá.
Trong 2 ngày 29 và 30.11, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mộc Bài đã phá tiếp 3 vụ án; 1 vụ vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép,bắt 2 nghi can từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào VN mang theo một khẩu súng ngắn GLOCK 19 và 62 viên đạn; 1 vụ vận chuyển trái phép 26.000 USD và 1 vụ trộm cắp xe mô tô đưa sang Campuchia tiêu thụ.
Những ngày trung tuần tháng 12.2017, Đồn Biên phòng Mộc Bài tiếp tục bắt giữ 2 vụ vận chuyển 9,2 kg pháo nổ qua biên giới. Đây là loại mặt hàng lậu đầu tiên xuất hiện ở cửa khẩu Mộc Bài. Tình trạng vận chuyển công cụ hỗ trợ cũng đã diễn ra phức tạp ở khu vực này. Theo đó, lực lượng Biên Phòng cũng đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 12 hộp tiếp đạn, ống giảm thanh bằng kim loại, ống ngắm laze và bình xịt hơi cay.
Theo thiếu tá Phạm Văn Xá, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng đã thu được nhiều kết quả. Trong năm, Đồn đã phát hiện, bắt giữ 59 vụ buôn lậu, thu giữ gần 64.000 gói thuốc lá nhập lậu các loại, 9,15kg ngà voi và nhiều mặt hàng khác. “Năm 2017, có gần 2 triệu lượt người xuất, nhập cảnh qua biên giới. Qua kiểm tra Đồn phát hiện 17.313 hộ chiếu Trung Quốc in hình bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò trên biển Đông, lực lượng chức năng đã xử lý theo đúng quy định”, thiếu tá Xá thông tin thêm.
Đại úy Lê Đông –Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Mộc Bài, cho biết nhiệm vụ từ nay đến dịp Tết âm lịch Mậu Tuất, cán bộ, chiến sỹ của Đồn luôn nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu để quản lý trật tự biên giới và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.